Bắc cầu tạm cho người dân đi nhận quà cứu trợ

28/11/2025 - 11:01

PNO - Ngày 28/11, ông So Minh Mùi - Phó chủ tịch UBND xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk - cho biết, từ sau trận lũ lịch sử, tuyến đường từ thôn Phú Lợi đi qua thôn Phú Đồng, Phú Hải bị xói lở, chia cắt, cô lập hoàn toàn.

Xã huy động xe san gạt cho người dân đi lại bằng xe máy để nhận quà cứu trợ bên kia sông Bà Lài (đầu nguồn sông Kỳ Lộ), trung tâm xã cũ. Tuy nhiên, do đoạn đường rừng núi, đá to lộ ra trên đường, nên người dân qua lại rất vất vả.

Người dân thôn Phú Đồng, Phú Hải, xã vùng cao Phú Mỡ bò trên cầu tạm đi nhận quà cứu trợ--Ảnh: MHN
Người dân thôn Phú Đồng, Phú Hải, xã vùng cao Phú Mỡ phải bò trên cầu tạm để nhận quà cứu trợ. Ảnh: MHN

Cầu qua thôn Phú Hải bị gãy nên người dân phải bắc cầu tạm. Thế nhưng cầu tạm được làm bằng cây gỗ nhỏ, khó khăn cho việc qua lại, có người thậm chí phải bò qua. Cầu Suối Gấm cũng bị gãy. Đoạn suối này rộng và sâu, không bắc cầu tạm được, nên bà con phải dùng xe gàu để đưa người và quà qua suối.

Phú Mỡ là xã vùng cao của tỉnh Phú Yên (trước đây). Thôn Phú Đồng, Phú Hải (xã Phú Mỡ), giáp ranh với tỉnh Gia Lại và Bình Định (trước đây), chủ yếu đồng bào dân tộc thiểu số Chăm, Ba Na sinh sống.

Mạnh Hoài Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI