Ngày 16/12, phiên tòa xét xử phúc thẩm với 12 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương liên quan tiếp tục được diễn ra.
Theo đó, VKS đã nêu quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị mức án với các bị cáo.
Theo VKS, các cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc trước đây, tỉnh Phú Thọ đã có nhiều sai phạm trong việc tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn trúng các gói thầu không đúng quy định, gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng.
Một số bị cáo còn nhận hối lộ số tiền rất lớn, điển hình như cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (trước đây) Hoàng Thị Thúy Lan nhận 25 tỉ đồng và 1 triệu USD; cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (trước đây) Lê Duy Thành nhận 20 tỉ đồng và 1,3 triệu USD...
Ngoài các căn cứ buộc tội, cơ quan công tố ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo. Trong đó, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan có con khuyết tật, mắc nhiều bệnh nền, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, tự nguyện dùng 2 khu đất để khắc phục hậu quả vụ án.
Bị cáo Lê Duy Thành cũng thể hiện sự ăn năn, hối cải, ngoài khoản tiền thu lợi bất chính đã nộp còn xin nộp thêm 200 triệu đồng; bị cáo rất tích cực trong công tác thiện nguyện, phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc trẻ mồ côi…
Ngoài ra, nhiều bị cáo được ghi nhận là người tuổi cao, sức khỏe yếu, thường xuyên điều trị tại bệnh viện, tương quan với mức độ hành vi thì cần giảm án, nhằm thể hiện sự nhân đạo của chính sách pháp luật hình sự…
Từ những căn cứ đã nêu, VKS đề nghị HĐXX giảm án cho bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan từ 24-30 tháng tù; giảm cho bị cáo Lê Duy Thành từ 30-36 tháng tù...
Nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ trước đây được đề nghị chuyển từ án giam sang án treo. Một số khác thì được đề nghị giảm 6-9 tháng tù.
 |
| Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan tại phiên phúc thẩm - Ảnh: N.A |
Cựu Phó bí thư tỉnh Vĩnh Phúc nói "bản thân rất đau đớn"
Trước đó, trả lời các câu hỏi của HĐXX, cựu Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (trước đây) Phạm Hoàng Anh, người bị HĐXX sơ thẩm tuyên phạt mức án 8 năm tù về tội “Nhận hối lộ” cho biết "bản thân bị cáo rất đau đớn, ăn năn, hối lỗi về những sai phạm của bản thân".
Bị cáo Hoàng Anh tiếp tục phân trần: "Trước sự nghiêm minh của pháp luật, bị cáo chấp nhận toàn bộ bản án sơ thẩm. Song bị cáo mong được hưởng sự khoan hồng, nhân văn của pháp luật".
Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng Anh mong HĐXX phúc thẩm "xem xét giữa công và tội để tuyên phạt mức án nhẹ nhất có thể".
Theo cáo buộc, do được tạo điều kiện "thao túng" một số gói thầu, cựu chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu đã 5 lần hối lộ ông Phạm Hoàng Anh với tổng số tiền 400 triệu đồng và 20.000 USD.
Cụ thể, lần 1 vào tháng 5/2017, Hậu đưa cho Hoàng Anh số tiền 100 triệu đồng để nhờ tạo điều kiện, thực hiện các thủ tục cho mua lại dự án chợ đầu mối.
Lần 2 vào cuối tháng 5/2017, Hậu đưa Hoàng Anh số tiền 20.000 USD để nhờ ông này tổ chức chủ trì cuộc họp với các sở và báo cáo UBND tỉnh chấp thuận việc chia tách doanh nghiệp, tạo điều kiện cho công ty của Hậu làm chủ đầu tư thực hiện dự án.
Ba lần sau vào các dịp tết từ năm 2018-2020, Hậu đưa cho Hoàng Anh tổng số tiền 300 triệu đồng, mỗi lần 100 triệu đồng để cảm ơn vì đã giúp đỡ cho trúng thầu dự án trên, đề nghị tiếp tục giúp đỡ, tạo điều kiện trong quá trình Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Cựu Bí thư Vĩnh Phúc xin dùng 2 lô đất để khắc phục hậu quả
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cúi đầu, nhiều lần nghẹn giọng khi trình bày về hoàn cảnh cá nhân, gia đình.
Bà nói từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh khốn khó, cha mất sớm. Hiện, chồng bà bị bệnh hiểm nghèo; một con gái bị mù một mắt bẩm sinh, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc cho bản thân. Bản thân bà cũng mắc bệnh tim, huyết áp và hiện "sức khỏe rất yếu".
Bà trình bày giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy hơn 8 năm; luôn nỗ lực hết sức, dành toàn bộ thời gian, tâm huyết, trí tuệ cho công việc, qua đó đưa Vĩnh Phúc trước đây từ một tỉnh khó khăn trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển kinh tế.
"Những năm đầu nhận nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy, thu ngân sách của Vĩnh Phúc cũ khá thấp. Song sau đó, bị cáo cùng tập thể Tỉnh ủy đã chèo lái, đưa kinh tế phát triển đi lên với tốc độ cao. Trải qua nhiều năm, thu ngân sách của tỉnh dần đứng vào top đầu của cả nước"- bà Lan khai tại phiên tòa phúc thẩm.
Ngoài khắc phục toàn bộ số tiền đã nhận hối lộ (47,9 tỉ đồng), bà còn xin đề xuất được dùng 2 lô đất đã mua của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu để khắc phục cho hậu quả chung của vụ án.
Nhật Thu