Ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn đề nghị được bán 500 lượng vàng khắc phục hậu quả

28/10/2025 - 09:09

PNO - Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Hậu đề nghị bán 501 lượng vàng để nộp 60 tỉ đồng khắc phục hậu quả; và Hậu đã nộp đủ số tiền này.

Như Báo Phụ nữ TPHCM vừa đưa tin, Viện kiểm sát quân sự Trung ương đã ra cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Hậu (cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại sân bay Nha Trang (Khánh Hòa).

Trong vụ, có 6 người bị truy tố về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” gồm 3 lãnh đạo, một cán bộ UBND tỉnh Khánh Hòa là Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh (đều là cựu Chủ tịch UBND tỉnh); Đào Công Thiên (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh); Võ Tấn Thái (cựu Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - cũ).

Cùng tội danh trên còn có Nguyễn Duy Cường (cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân) và Hoàng Viết Quang (cựu Phó cục trưởng Cục tác chiến, Bộ Tổng tham mưu).

3 người phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm Nguyễn Văn Hậu; Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty Đầu tư Đông Nam Á) và Nguyễn Thị Hằng (Phó giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn).

Nguyễn Văn Hậu tại phiên tòa trước đó - Ảnh: N.A
Nguyễn Văn Hậu tại phiên tòa trước đó - Ảnh: N.A

Nộp 60 tỉ đồng khắc phục hậu quả

Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2015-2024, các bị can thuộc tỉnh Khánh Hòa và Bộ Quốc phòng đã giao hơn 62ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cho Tập đoàn Phúc Sơn trái quy định.

Sau khi được chấp thuận đầu tư tại sân bay, dù chưa đầy đủ điều kiện pháp lý nhưng Nguyễn Văn Hậu chỉ đạo Tập đoàn Phúc Sơn ký 983 hợp đồng chuyển nhượng với hơn 600 khách hàng, thu về hơn 7.032 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, Viện kiểm sát quân sự Trung ương đã ra quyết định tạm giữ 1.422 sổ đỏ đứng tên các tổ chức/cá nhân; 1 xe ô tô Mercedes S600 đăng ký tên Tập đoàn Phúc Sơn; 501 lượng kim loại màu vàng thu giữ của Nguyễn Văn Hậu; 33 lượng kim loại màu vàng thu giữ của Nguyễn Thị Hằng.

Phía cơ quan tiến tố tụng của quân đội ghi nhận toàn bộ số tiền bị can Nguyễn Văn Hậu còn lại sau khi hoàn thành nghĩa vụ của bản án do TAND TP Hà Nội tuyên ngày 11/7 vừa qua (ông Hậu bị phạt 30 năm tù) sẽ tiếp tục dùng đảm bảo thi hành án trong vụ việc tại Sân bay Nha Trang.

Ở giai đoạn truy tố, Nguyễn Văn Hậu đề nghị được bán 501 lượng vàng để nộp 60 tỉ đồng khắc phục hậu quả. Sau đó, Hậu đã nộp đủ số tiền này nên Viện kiểm sát quân sự Trung ương ra quyết định trả toàn bộ 501 lượng vàng cho bị can Hậu.

Bị can Nguyễn Thị Hằng đề nghị dùng số tiền 200 triệu đồng trong tài khoản đang bị CQĐT phong tỏa và được anh trai nộp 20 triệu đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Quá trình làm việc với CQĐT, các khách hàng, bị can Nguyễn Văn Hậu và Công ty Phúc Sơn có nguyện vọng được tự thỏa thuận và mong muốn dự án được tiếp tục thực hiện để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Do vậy, để đảm bảo lợi ích của Nhà nước, lợi ích hợp pháp của người dân đã tham gia đầu tư vào dự án và quyền lợi của chủ đầu tư, CQĐT Bộ Quốc phòng kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục pháp lý để dự án được tiếp tục triển khai.

Quảng cáo, bán đất khi chưa đủ điều kiện

Theo cơ quan tố tụng, Dự án Khu trung tâm thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang (Dự án) do Công ty Phúc Sơn làm chủ đầu tư được thực hiện trên khu đất 62,3ha có nguồn gốc là đất quốc phòng, thuộc sân bay Nha Trang cũ do Trường Sĩ quan Không quân bàn giao.

Quá trình triển khai dự án, bị can Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Phúc Sơn) ký văn bản đề nghị Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân, UBND tỉnh Khánh Hòa báo cáo Bộ Quốc phòng, bàn giao trước phần diện tích đất này.

Ngày 2/12/2015 và ngày 8/1/2016, dù cơ sở nhà đất tại sân bay Nha Trang chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp, UBND tỉnh Khánh Hòa chưa ban hành quyết định giao đất nhưng bị can Nguyễn Văn Hậu vẫn tiếp nhận 62,3ha trên thực địa.

Sau đó, Nguyễn Văn Hậu đã chỉ đạo các bộ phận trong công ty triển khai, thực hiện đầu tư dự án.

Thời điểm 2015, dự án chưa được phép huy động vốn, chưa đủ điều kiện để thực hiện chuyển nhượng đất nền cho người dân tự xây dựng vì lý do Công ty Phúc Sơn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy vậy, để có nguồn vốn triển khai và đẩy nhanh tiến độ các dự án khác Phúc Sơn đang triển khai, Nguyễn Văn Hậu đã chỉ đạo nhân viên Tập đoàn tiến hành các hoạt động truyền thông, quảng cáo giới thiệu Dự án tại sân bay Nha Trang đã đủ thủ tục pháp lý, đủ điều kiện huy động vốn để bán hàng.

Doanh nghiệp này ký 983 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 683 cá nhân, thu hơn 7.032 tỉ đồng.

Nhật Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI