Ăn riêng có xấu?

08/08/2025 - 18:00

PNO - Chân thành, tử tế, biết ơn sẽ giúp tình cảm gia đình đi qua những thời điểm khó khăn một cách nhẹ nhàng, bình an.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Trước đây, bố mẹ chồng rất yêu thương em. Nhưng bây giờ vì một số lý do, em bận con nhỏ không thể phụ bố mẹ chồng làm việc nhà nhiều, bố chồng không còn thương yêu em như trước. Vì vậy, em muốn xin bố mẹ chồng cho em ăn riêng để đỡ nhìn mặt nhau rồi thêm va chạm...

Hy vọng chị có thể cho em lời khuyên.

Hoàng Khánh Vy

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Hoàng Khánh Vy thân mến,

Đang được yêu thương, tự dưng thành bị... ghét; lại còn "lực bất tòng tâm" vì không biết phải làm sao để mọi chuyện đừng tệ hơn khi mình đang ở thế khó có thể thay đổi hoàn cảnh. Buồn phiền, lo lắng, bối rối là chuyện tất nhiên thôi em ạ!

Thế nhưng, Hạnh Dung muốn em thật bình tĩnh để tự suy xét lại. Liệu có phải em quá nhạy cảm, tự thấy mình phần nào có lỗi khi không giúp được bố mẹ nên cho rằng mọi người khó chịu với mình?

Em không nên đoán mà hãy cư xử hết sức chân thành như từ trước đến nay, đồng thời lựa cơ hội vui vẻ nói ra nỗi áy náy, lo lắng và tình thương dành cho bố mẹ.

Hãy nhẹ nhàng, tình cảm trình bày hoàn cảnh, khó khăn của mình, rằng việc chăm sóc con nhỏ chiếm quá nhiều thời gian, rằng công việc này kia... khiến em không thể phụ giúp việc nhà cho bố mẹ như lúc trước. Rằng em rất buồn, rất áy náy, mong bố mẹ thông cảm...

Trong không khí trò chuyện thân tình, bàn bạc với bố mẹ xem việc gì em có thể làm được khi rảnh rỗi, việc gì đành phải nhờ bố mẹ. Hãy thể hiện thiện chí muốn chăm sóc gia đình và cố gắng thu xếp thời gian. Rồi mọi việc sẽ ổn khi con lớn hơn, đi nhà trẻ hay công việc vào guồng...

Đây là phương án tốt nhất khi em và bố mẹ có thể bàn bạc, chia sẻ trên tinh thần thông cảm, giúp đỡ nhau bởi cuộc sống luôn có lúc này lúc kia, chỉ cần người thân nâng đỡ nhau khi khó khăn, mọi việc sẽ tốt đẹp.

Tuy nhiên, xin được ăn riêng cũng không phải là một phương án tệ. Trong một gia đình nhiều thế hệ, sự thay đổi về hoàn cảnh sống, sức khỏe hay vai trò của mỗi người đều có thể khiến sinh hoạt chung trở nên khó khăn, dễ phát sinh hiểu lầm hay va chạm. Việc em muốn xin ăn riêng là một cách thích nghi để cuộc sống nhẹ nhàng và thoải mái hơn cho cả hai bên.

Hãy bàn bạc với chồng về việc này, nói cho chồng biết những khó khăn, sự băn khoăn của em và điều em mong muốn: giữ được tình cảm gia đình tốt đẹp. Để được như vậy, dự định của em cần được sự ủng hộ của chồng. Khi đó, việc thuyết phục bố mẹ chồng sẽ dễ dàng được thông cảm và chấp nhận hơn.

Trình bày lý do với bố mẹ một cách chân thành, thể hiện mong muốn luôn giữ gìn sự gắn bó với gia đình chồng. Hãy nói với bố mẹ chồng rằng việc ăn riêng trước hết là để vợ chồng em không là gánh nặng, không làm phiền tới cuộc sống của bố mẹ, sau đó cũng để các em học cách tự lập, chủ động sắp xếp cuộc sống riêng...

Nếu em chọn được cách nói đơn giản, thành thật, không trách móc, không kể khổ mà chỉ bày tỏ sự áy náy và mong muốn gìn giữ hòa khí, dù ban đầu có thể chưa được đón nhận ngay, về sau, bố mẹ cũng sẽ hiểu.

Khi đã được đồng ý, em hãy luôn thể hiện sự quan tâm: lúc đi chợ, siêu thị, chú ý mua biếu bố mẹ những món ngon ông bà ưa thích; đừng quên những dịp như sinh nhật bố mẹ hay giỗ chạp để duy trì sự sum vầy của gia đình như trước kia.

Cuộc sống luôn có những thay đổi khiến mọi gia đình phải tìm hướng sắp xếp phù hợp, thuận tiện. Điều quan trọng là làm sao để những mong muốn đó không gây cho người thân cảm giác bị chống đối hay gạt bỏ, xa cách. Sự chân thành, tử tế, biết ơn sẽ giúp tình cảm gia đình đi qua những thời điểm khó khăn một cách nhẹ nhàng, bình an.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI