Ăn gan và bao tử cóc, bé trai 4 tuổi trúng độc tử vong

19/05/2016 - 19:11

PNO - Thấy phần gan và bao tử cóc ngon, người cha cho con trai ăn nhưng không ngờ cháu bé trúng độc, tử vong.

Chiều 19/5, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cho biết, cháu Trần Nguyễn Hoài (4 tuổi, ngụ phường 6, TP Cao Lãnh) tử vong do trúng độc từ thịt cóc.

Theo thông tin ban đầu, sáng 17/5, anh Trần Văn Sơn (cha cháu Hoài) đi soi và bắt được hơn 1 kg cóc, ếch và nhái. Sau đó, anh Sơn mang về đưa vợ chế biến làm 2 phần. Một phần kho sả ớt cho 9 người trong gia đình dùng bữa cơm trưa. Số thịt còn lại, đến chiều người vợ xào với khổ qua.

An gan va bao tu coc, be trai 4 tuoi trung doc tu vong
Anh Sơn đi soi thì bắt được 1kg cóc, đưa về cho vợ chế biến cho cả gia đình ăn. (Ảnh minh họa).

Thấy phần gan và bao tử ngon nên anh Sơn tự tay chế biến rồi tới bữa đút cháu Hoài ăn. Sau khi ăn được 15 phút, cháu bị nôn, chân tay lạnh, môi tím, tim đập chậm...

Thấy con có biểu hiện bất thường, anh Sơn cùng người nhà lập tức đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu nhưng đến khuya cùng ngày thì tử vong.

Bệnh viện cũng yêu cầu gia đình đưa 2 người chị của cháu Hoài (10 và 14 tuổi) đến kiểm tra. Hiện sức khỏe 2 cháu bé đã ổn định, không có biểu hiện bất thường.

 Hải Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI