Án chung thân cho nữ trùm đường dây mua bán ma túy

15/08/2013 - 15:09

PNO - PNO – Lan tổ chức đường dây mua bán ma túy từ Nam Định vào TP.HCM, lôi kéo cả mẹ ruột của mình vào con đường phạm tội.

 Ngày 15/8, TAND TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt Lê Thị Phương Lan (SN 1972, ngụ tại TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) mức án tù chung thân về tội “mua bán trái phép chất ma túy", cộng với bản án cũ là 15 năm 6 tháng tù, Lan phải chấp hành tổng hợp múc án là tù chung thân.

An chung than cho nu trum duong day mua ban ma tuy

Lan bị đưa về trại giam sau phiên xử.

Theo cáo trạng, ngày 28/11/2005, Công an quận 7 bắt quả tang Nguyễn Thị Soạn (SN 1952, ngụ tại TP.Nam Định) mang 20 bịch heroin có trọng lượng 336,3388 gam theo yêu cầu của Lê Thị Phương Lan (là con gái của Soạn) đi từ Nam Định vào TP.HCM giao cho Nguyễn Quang Huy.
Từ lời khai và chứng cứ, cơ quan CSĐT đã tiếp tục khám xét, bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Khánh Ngọc, Nguyễn Quang Huy và một số đối tượng là đồng phạm của Lan. Lan nghe tin mẹ bị bắt liền bỏ trốn. Sau đó, Soạn cùng các đồng phạm trong đường dây đã bị TAND TP.HCM xét xử và đã tuyên phạt Soạn tù chung thân.

Riêng đối với Lan, ngày 8/8/2006, cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã đối với Lan và trong thời gian bỏ trốn, Lan tiếp tục phạm tội mua bán ma túy. Ngày 17/12/2007, TAND tỉnh Nam Định đã tuyên phạt Lan 15 năm 6 tháng tù về tội "mua bán trái phép chất ma túy". Ngày 19/1/2012, Công an TP.HCM đã trích xuất Lan (đang thi hành án tại trại giam Công an TP. Nam Định) về trại giam Chí Hoà, Công an TP.HCM để điều tra.
Qua đó, Lan khai nhận, do hoàn cảnh khó khăn nên giữa tháng 10/2005, Lan Liên lạc với Ngọc tại TP.HCM nhờ Ngọc tìm mối tiêu thụ.

Đến cuối tháng 10/2005, Lan mua 5 phân heroin của một người ở Nam Định đem vào TP.HCM cho Ngọc kêu người thử chất lượng. Ngọc đã giới thiệu Lan bán heroin cho Huy.

Sau đó, Lan bán 10 lần cho Huy, mỗi lần khoảng 5 chỉ heroin (trong đó có lần Lan kêu mẹ mình lấy 5 chỉ heroin, rồi đi tàu từ Nam Định vào TP.HCM giao cho Huy). Cuối tháng 11/2005, Lan mua gần một bánh heroin có trọng lượng trên 336 gam, giao cho Soạn đem vào TP.HCM bán cho Huy, khi đến ga Sài Gòn thì Soạn bị bắt quả tang như đã nêu trên.

Phan Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI