83 cán bộ liên quan vụ sửa điểm thi ở Sơn La bị kỷ luật

07/11/2019 - 16:52

PNO - Ngày 7/11, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La thông báo kết quả kiểm tra, thi hành kỷ luật cán bộ, Đảng viên vi phạm liên kỳ thi THPT quốc gia 2018. Theo đó, 83 cán bộ bị kỷ luật, 8 người bị khai trừ Đảng.

Trong 100 Đảng viên thuộc diện kiểm tra, xem xét thì có 83 cán bộ bị kỷ luật, 9 Đảng viên bị phê bình nghiêm khắc và 6 người đang chờ kiểm tra, xem xét. 2 trường hợp còn lại chưa xem xét do đang nghỉ thai sản.

Trong số các trường hợp bị kỷ luật có 8 cán bộ bị khai trừ Đảng do vi phạm rất nghiêm trọng. Đây chính là 8 bị cáo vừa hầu tòa gồm Trần Xuân Yến (cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT), Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu cán bộ Phòng khảo thí), Lò Văn Huynh (cựu Trưởng phòng khảo thí), Đặng Hữu Thủy (cựu Hiệu phó trường THPT Tô Hiệu), Cầm Thị Bun Sọn (cựu Phó phòng chính trị), Nguyễn Thanh Nhàn (cựu Phó phòng khảo thí) cùng 2 cựu cán bộ công an Đinh Hải Sơn và Đỗ Khắc Hưng.

Ông Hoàng Tiến Đức đã bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng, cách chức Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh; ông Phạm Văn Thủy, Phó chủ tịch UBDN tỉnh Sơn La, bị cảnh cáo.

Ngoài ra, ông Vì Quyền Chứ (Phó giám đốc Công an tỉnh) bị khiển trách. 10 cán bộ khác của Công an tỉnh Sơn La cũng bị kỷ luật.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La, trong số 100 đảng viên bị xem xét, có 88 người là cha, mẹ của 44 thí sinh được nâng điểm.

Trong 88 người này có 46 đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Sơn La quản lý, 2 cá nhân không thuộc Đảng bộ tỉnh và 40 người còn lại không phải đảng viên.

Ông Trần Xuân Yến bị cáo buộc cấu kết với 7 cán bộ ngành giáo dục và công an sửa bài thi, nâng điểm cho 44 thí sinh trong kỳ thi THPT 2018.

Quá trình điều tra, Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên Phòng khảo thí), khai đã nhận hơn một tỷ đồng, Cầm Thị Bun Sọn (Phó trưởng Phòng chính trị) nhận 440 triệu đồng, Lò Văn Huynh khai cầm một tỷ đồng và Đặng Văn Thủy (Phó hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu) khai nhận 500 triệu đồng.

B.T.L

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI