8 năm tù cho thiếu niên đâm gái bán dâm rồi tự sát

08/08/2014 - 18:13

PNO - PNO - Do bị bạn gái chia tay, Trường bỏ nhà sống lang thang và có ý định tự tử. Trong một lần "quan hệ" với gái bán dâm, Trường dùng dao đâm nhiều nhát vào cô này rồi tự đâm mình để tự sát.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngày 8/8, TAND TP.HCM đã mở phiên xử sơ thẩm, tuyên phạt Ngô Thanh Sơn Trường (SN 1997, ngụ tại Đồng Tháp) 8 năm tù về tội "giết người".

8 nam tu cho thieu nien dam gai ban dam roi tu sat

Tại toà, bị cáo Trường vẫn tươi cười, không chút ăn năn. 

Theo cáo trạng, ngày 22/1/2014, do buồn gia đình, lại bị bạn gái chia tay, Ngô Thanh Sơn Trường bỏ nhà ở Đồng Tháp lên TP.HCM sống lang thang. Đến gần bến xe miền Tây, Trường mua con dao Thái Lan giấu vào túi quần.

Khoảng 21 giờ ngày 24/1/2014, khi đi qua cầu An Lộc (quận Gò Vấp, TP.HCM), gặp chị N.T.K.L. là gái bán dâm, Trường thoả thuận mua dâm với giá 200.000 đồng/lần. Sau đó, L. đưa Trường đến nhà nghỉ Hoàng Sơn ở quận Gò Vấp, dùng CMND của mình thuê phòng. Khi L. vào phòng tắm thay đồ, Trường lấy con dao giấu dưới gối.

Khi đang giao cấu với L, Trưởng ngưng lại, lấy dao đâm vào cổ L. Cô này vùng vẫy chống cự và chạy ra mở cửa phòng, liền bị Trường kéo lại, khoá cửa, đâm thêm nhiều nhát vào ngực và cổ.

Nghe tiếng kêu cứu, chồng chủ nhà nghỉ chạy lên đạp bung miếng nhôm bên dưới cánh cửa phòng. Chị L. chui theo chỗ này nhưng bị Trường tiếp tục với tay đâm thêm nhiều nhát vào lưng. Sau đó, L. chạy xuống quầy lễ tân thì ngất, được nhân viên nhà nghỉ đưa đi cấp cứu.

Sau khi L. chạy thoát, Trường chạy lên phòng khác ở lầu 3 của nhà nghỉ, khoá cửa phòng, dùng dao tự đâm vào cổ và ngực mình.

Nhận được tin báo, Công an phường 6, quận Gò Vấp đã đến phá cửa phòng, bắt giữ Trường, đưa Trường đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi được cấp cứu, L. bị thương tật với tỷ lệ 38%.

Phan Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI