5 tháng trồng 30.000 cây xanh tại rừng đầu nguồn xứ Quảng

19/12/2021 - 17:22

PNO - Trong vòng 5 tháng, lực lượng đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân đã trồng mới 30.000 cây xanh tại rừng đầu nguồn ở 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Sáng ngày 18/12/2021, tại tỉnh Quảng Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” năm 2021.

 Các đại biểu đặt bảng lưu niệm hoạt động trồng rừng tại Huyện Tây Giang, Tỉnh Quảng Nam.
Các đại biểu đặt bảng lưu niệm hoạt động trồng rừng tại huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam

Chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” nằm trong khuôn khổ Đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ, với mong muốn nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân về vai trò của rừng, vấn đề bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước, các vấn đề về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, góp phần hiệu quả vào việc phục hồi rừng đầu nguồn, phát triển cây xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ sinh quyển, bảo vệ và tái tạo nguồn nước…

Đồng chí Bùi Quang Huy (ở giữa) - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam cùng đoàn đại biểu thực hiện hoạt động trồng rừng tại Huyện Tây Giang, Tỉnh Quảng Nam.
Ông Bùi Quang Huy (giữa) - Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam, cùng đoàn đại biểu thực hiện hoạt động trồng rừng tại huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam

Chương trình đã hoàn thành kế hoạch trồng mới 30.000 cây xanh tại rừng đầu nguồn ở 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. Trong đó, tổng số lượng cây trồng tại Quảng Nam là 16.800 cây ở 2 huyện Tây Giang và Nam Trà My, số lượng cây trồng tại Quảng Ngãi là 13.200 cây ở 2 huyện Minh Long và Trà Bồng.

Bên cạnh đó, tại buổi lễ, chương trình đã trao tặng 81 phần quà cho gia đình đồng bào có hoàn cảnh khó khăn và 18 phần quà cho gia đình chính sách tại làng A Rầng, xã A Xán, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

Chương trình đã trao tặng những phần quà cho các hộ gia đình chính sách và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại làng A Rầng, Huyện Tây Giang, Tỉnh Quảng Nam.
Chương trình đã trao tặng nhiều phần quà cho các hộ gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại làng A Rầng

Phát biểu tại chương trình, ông Bùi Quang Huy - Bí thư thường trực BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam, cho biết: “Mặc dù trong năm 2021, đất nước chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nhưng với sự nỗ lực của Ban Tổ chức chương trình và chính quyền địa phương 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” đã đạt được những thành quả rất đáng khích lệ”.

Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam phát biểu tại Lễ tổng kết.
Ông Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam

Chương trình "Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh" hướng đến xây dựng mô hình cách làm hiệu quả, bền vững với phương thức tổ chức đa dạng, từ các hoạt động tạo môi trường khuyến khích thu hút sự quan tâm hưởng ứng và tham gia tích cực của đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, hướng đến sự phát triển bền vững, hài hòa giữa bảo vệ tài nguyên nước, môi trường, vừa đảm bảo sinh kế của người dân.

Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI