3 người Hàn Quốc trộm hơn 2 tỷ đồng của một gia đình ở quận 7

26/05/2023 - 06:25

PNO - Thiếu tiền, 2 nam và 1 nữ người Hàn Quốc đột nhập nhà dân ở quận 7 phá két sắt lấy trộm nhiều tài sản trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Khuya 25/5, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02, Công an TPHCM) cho biết, đang tạm giữ với Wang LeeHyang (sinh năm 1957),  Gim ChangDuok (sinh năm 1951) và Heo SeongHyun (sinh năm 1975, cùng mang quốc tịch Hàn Quốc, trú quận 1) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.

Nhóm đối tượng gồm: Wang LeeHyang - Heo SeongHyun - Gim ChangDuok (từ trái qua phải) lúc bị bắt.
Nhóm đối tượng gồm: Wang LeeHyang - Heo SeongHyun - Gim ChangDuok (từ trái qua phải) lúc bị bắt.

Theo điều tra, ngày 21/5, Đội 4 Phòng PC02 nhận được tin báo tại nhà bà N. (sinh năm 1970, ngụ quận 7) bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản hơn 2 tỷ đồng. Nhận tin, Phòng PC02 phối hợp cùng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08, Công an TPHCM), Công an quận 1, Công an quận 7 điều tra truy xét.

Qua đó, công an xác định 3 người Hàn Quốc có liên quan là Wang LeeHyang, Gim ChangDuok, Heo SeongHyun nên đưa về trụ sở làm việc. Qua làm việc, cả 3 thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, khoảng 16g ngày 19/5, cả 3 ở khách sạn phường Tân Phong, quận 7 để bàn bạc đi trộm cắp tài sản.

Đến 18g45 cùng ngày, cả 3 đi đến trước nhà số ở đường Mỹ Thái, phường Tân Phú, quận 7 để tìm nhà dân trộm cắp. Lúc này, Heo SeongHyun thấy căn nhà trên đường  không có đèn sáng nên dừng lại và chỉ cho Gim ChangDuok và Wang LeeHyang. Sau đó, Heo SeongHyun đi bộ qua phía bên hông nhà rồi trèo rào vào bên trong, còn lại Gim ChangDuok và Wang LeeHyang đứng ngoài cảnh giới.

 

Tang vật thu giữ
Tang vật thu giữ

Khi vào trong, Heo SeongHyun dùng búa phá cửa kính bên hông nhà rồi đi ra phía trước cửa nhà dùng xà beng phá ổ khóa cửa rồi mở cửa cho Gim ChangDuok đi vào trong. Tiếp đó, Heo SeongHyun vào phòng ngủ tầng 2 phát hiện có một két sắt để kế giường ngủ, Heo SeongHyun dùng búa và xà beng mang theo đập phá két sắt một mình.

Phá xong két sắt, Gim ChangDuok và Heo SeongHyun trộm cắp số tài sản có trong két sắt gồm vàng và tiền. Sau đó, cả 2 bỏ hết số tài sản đã trộm cắp được vào trong ba lô cùng tẩu thoát về khách sạn và cùng Wang LeeHyang chia tài sản trộm cắp được.  Cả 3  trả phòng và đi về khách sạn đường  Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1 thuê phòng định tẩu thoát về Hàn Quốc nhưng bị công an phát hiện bắt giữ.

Đức Thắng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI