Trộm nhiều lần đột nhập các nhà hàng hải sản để "chôm" nghêu, sò dương, hàu...

22/05/2023 - 13:45

PNO - Trước tình trạng trộm cắp hải sản ngày một nhiều, chủ các nhà hàng kinh doanh ăn uống ở khu du lịch tại Hà Tĩnh đành phải lắp đặt camera giám sát, hàn khung sắt bảo vệ hải sản…

 

Clip: 2 thanh niên bịt kín mặt mang bao, vợt vào nhà hàng ở Khu du lịch Thiên Cầm trộm hải sản

Sáng 22/5, anh Nguyễn Chu Quế (chủ một nhà hàng kinh doanh ăn uống ở Khu du lịch Thiên Cầm, thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết, đã làm đơn trình báo cơ quan công an việc kẻ xấu liên tục đột nhập vào nhà hàng trộm cắp hải sản.

“2 lần trước vì bận quá tôi cũng chỉ trình báo miệng, nhưng lần này tôi phải làm đơn trình báo để cơ quan công an vào cuộc. Hy vọng sự việc sớm được điều tra, làm rõ để răn đe các đối tượng, đồng thời giúp các chủ nhà hàng ở đây yên tâm kinh doanh”, anh Quế nói.

2 thanh niên vô tư bắt trộm hải sản của nhà hàng ở Khu du lịch Thiên Cầm - Ảnh cắt từ clip
2 thanh niên vô tư bắt trộm hải sản của nhà hàng ở Khu du lịch Thiên Cầm - Ảnh cắt từ clip

Theo anh Quế, từ đầu năm đến nay, nhà hàng của anh đã 3 lần bị một nhóm người lạ đột nhập lấy trộm hải sản. Lần gần đây nhất là vào khoảng 2g30 rạng sáng 18/5, 2 nam thanh niên đội mũ, bịt kín mặt mang theo cả vợt, bao vào lấy đi nhiều loại hải sản ở nhà hàng của anh Quế. Mỗi lần như vậy, nhóm người này chỉ bắt một ít hải sản nuôi trong bể kính như cá mú, cá vược, sò dương, sò lông, hàu... 

“Nhóm này không bắt hết toàn bộ mà chỉ bắt một ít, mỗi lần như vậy chừng 3-4 triệu đồng”, anh Quế nói và cho hay, nạn trộm cắp này xảy ra hầu như ở các nhà hàng kinh doanh ăn uống ở Khu du lịch Thiên Cầm thời gian gần đây. Phần lớn nhà hàng kinh doanh ở khu vực này đều nằm giáp đường, không có cửa nên rất khó bảo vệ tài sản vào ban đêm.

Anh Nguyễn Đắc Luân (chủ nhà hàng ở khu du lịch Thiên Cầm) cho biết, ngay ngày đầu khai trương quán giữa tháng 4/2023, nhà hàng anh đã bị kẻ gian đột nhập bắt đi một số lượng lớn ghẹ, cá mú. Ngay sau đó, anh đã phải tăng cường cảnh giác, chi tiền lắp đặt camera giám sát, hàn khung sắt bao quanh bể kính hải sản để bảo vệ…

Bể kính chứa hải sản của các nhà hàng ở Khu du lịch Thiên Cầm nằm giáp đường, không có cửa nên dễ bị mất cắp - Ảnh: Khánh Trung
Bể kính chứa hải sản của các nhà hàng ở Khu du lịch Thiên Cầm nằm giáp đường, không có cửa nên dễ bị mất cắp - Ảnh: Khánh Trung

“Làm thế cũng chưa thể yên tâm được. Chúng lấy trộm vào đêm khuya, lúc này chúng tôi ngủ say vì làm cả ngày mệt rồi, cũng rất khó để cảnh giác được”, anh Luân nói.

Ông Nguyễn Văn Tuệ - Chủ tịch UBND thị trấn Thiên Cầm cho biết, hiện công an thị trấn Thiên Cầm đã vào cuộc, trích xuất camera an ninh dọc một số tuyến đường để xác minh nhóm trộm cắp hải sản. “Chúng tôi cũng khuyến cáo người dân tăng cường cảnh giác, có biện pháp bảo vệ tài sản của mình trong thời gian này”, ông Tuệ nói.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI