219 cán bộ, nhân viên Trung tâm hành chính quận 10 phải lưu lại cơ quan vì ca nghi nhiễm COVID-19

09/02/2021 - 10:12

PNO - Nữ chuyên viên Văn phòng đăng ký đất đai quận 10 (TPHCM) thuộc trường hợp nghi nhiễm COVID-19 khiến 219 người phải ở lại cơ quan chờ kết quả xét nghiệm.

Các cán bộ, nhân viên Trung tâm hành chính quận 10 được giữ lại cơ quan từ tối 8/2. Đến 9 giờ sáng 9/2, một trong những người đang tạm cách ly tại đây cho biết, hiện vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm COVID-19 của chuyên viên Văn phòng đăng ký đất đai.

Chuyên viên nói trên và gia đình ăn ở lẩu dê 404 (đường Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú) - nơi bệnh nhân 1.979 (nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất) từng đến ngày 28/1. Khi biết quận Tân Phú thông báo tìm người từng đến quán này, nữ chuyên viên đã tự giác khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm. Sáng 8/2, kết quả xét nghiệm cho thấy người này dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Trung tâm hành chính quận 10 sáng 9/2/2021. Ảnh: Hiếu Nguyễn
Trung tâm hành chính quận 10 sáng 9/2/2021 - Ảnh: Hiếu Nguyễn

Vì vậy, những người làm việc cùng văn phòng với nữ chuyên viên được xem là F1, phải lấy mẫu xét nghiệm và đi cách ly tập trung. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nằm trong khuôn viên Trung tâm hành chính quận 10 nên tất cả cán bộ, nhân viên trung tâm được coi là F2, cũng phải lấy mẫu xét nghiệm trước khi về nhà tự cách ly.

Tuy nhiên, theo ông Vũ Anh Khoa - Chủ tịch UBND quận 10, để đảm bảo an toàn, ông đã chỉ đạo toàn bộ cán bộ, nhân viên ở lại Trung tâm hành chính quận 10 cho đến khi có kết quả xét nghiệm COVID-19 lần 2 của nữ chuyên viên nói trên.

UBND quận 10 cũng dán thông báo, kể từ 13g30 ngày 8/2, ngưng nhận và trả hồ sơ ở bộ phận nhận trả hồ sơ; ngưng tiếp công dân cho đến khi có thông báo mới. Công tác chỉ đạo, điều hành và các bộ phận khác tại UBND quận 10 vẫn hoạt động bình thường.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI