2 nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng Sacombank khai gì?

05/03/2023 - 16:13

PNO - Bước đầu 2 nghi phạm khai do thiếu tiền tiêu xài nên cùng đồng bọn lập nhóm và thủ súng để đi cướp ngân hàng Sacombank.

Chiều 5/3, Công an quận 8 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an lấy lời khai với Trương Minh Thiện (sinh năm 1989, ngụ quận 1, trú quận 8) và Trương Vĩnh Xương (sinh năm 1989, ngụ quận 5) để điều tra về hành vi dùng súng cướp ngân hàng.

Thịnh và Xương (từ trái qua) tại cơ quan công an
Thịnh và Xương (từ trái qua) tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai do thiếu tiền tiêu xài nên rủ 1 người bạn lập nhóm đi cướp tài sản. Sau đó, cả 3 đi mua súng, khẩu trang, áo khoác… rồi chạy xe máy rảo quanh nhiều ngân hàng ở khắp TPHCM để tìm nơi gây án.

Chiều 3/3, nhóm đối tượng đi 2 xe máy tới chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) trên đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, TPHCM thì dừng lại. Khi thấy đội bảo vệ ở ngân hàng này thưa thớt, 2 tên liền xuống xe và đi thẳng vào bên trong, rút súng yêu cầu các nhân viên đưa tiền. Ít phút sau, do lo sợ nên 2 tên bỏ chạy ra ngoài, lên xe đồng bọn tẩu thoát.

Công an phong tỏa hiện trường
Công an phong tỏa hiện trường

Nhận tin, Công an quận 8 cùng Phòng PC02, Công an TPHCM và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét.

Khoảng 2g ngày 4/3, trinh sát đã bắt giữ được Thiện và Xương. Riêng nghi can còn lại đã nhanh chân tẩu thoát và công an đang khẩn trương truy bắt. Quá trình điều tra, công an thu giữ khẩu súng của nhóm này và đang giám định.

Đan Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI