2 bệnh nhân chém đứt ngón tay nằm cạnh nhau, người nhà tiếp tục hỗn chiến

26/04/2016 - 07:52

PNO - Chém nhau đến đứt ngón tay, giường bệnh của 2 bệnh nhân lại được xếp gần nhau dẫn đến cảnh người thân tiếp tục hỗn chiến.

Ngày 25/4, Trung tá Bùi Văn Dũng, Trưởng Công an phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang xác nhận vào khoảng 23 giờ ngày 20/4, tại Khoa Cấp cứu thuộc BVĐK tỉnh Kiên Giang có xảy ra vụ đánh nhau do người thân 2 bệnh nhân vừa nhập viện.

2 bệnh nhân được xác định là Lương Văn Y (SN 1986) và Nguyễn Tấn Hùng (SN 1985), ngụ cùng xã Phi Thông, TP Rạch Giá, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

2 benh nhan chem dut ngon tay nam canh nhau, nguoi nha tiep tuc hon chien
BVĐK tỉnh Kiên Giang- nơi xảy ra vụ hỗn chiến giữa người thân của 2 bệnh nhân. (Ảnh TNO)

Trước đó, do mâu thuẫn nên hai người đã lao vào thanh toán nhau bằng dao khiến cả hai cùng bị đứt ngón tay. Hai đối tượng này đã được cấp cứu tại Khoa cấp cứu tổng hợp Bệnh viện đa khoa Kiên Giang.

Sau khi được các bác sĩ băng bó vết thương, 2 bệnh nhân trên được chuyển ra giường bệnh và “vô tình” được xếp nằm cạnh nhau.

Sự việc còn chưa nguôi, thấy vậy, gia đình của hai nạn nhân này khoảng 11 người tiếp tục lao vào nhau hỗn chiến bằng ghế, mũ bảo hiểm, đánh nhau loạn xạ, gây náo loạn phòng cấp cứu.

Sự việc xảy ra, ngay lập tức lực lượng chức năng đã có mặt để giải quyết sự việc.

Ông Phạm Minh Huệ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cho biết, sự việc hỗn loạn trong phòng cấp cứu diễn ra khoảng 3 phút và hàng chục bệnh nhân đang cấp cứu tự bỏ ra ngoài. Và các y bác sĩ không hề hay biết gì về mẫu thuẫn của 2 bệnh nhân trên nên mới để xảy ra tình trạng cho hai người nằm liền kề nhau.

Ông Huệ cũng thông tin thêm rằng, bệnh viện chỉ tập trung lo chuyên môn, lúc đó, lực lượng bảo vệ chỉ có một người tại khu vực và một dân quân tự vệ trực hỗ trợ bệnh viện có mặt kịp thời nhưng do đông người đánh nhau nên không thể ngăn cản đám đông hành hung như vậy được.

Hiện vụ việc đã được chuyển qua cơ quan điều tra xử lý và khởi tố vụ án.

Minh Trang (Tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI