160 hộ dân bị ảnh hưởng sau vụ cháy lớn kho hóa chất ở Bình Chánh

14/07/2022 - 16:42

PNO - UBND xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh (TPHCM) cho hay, 160 hộ dân đã phải di dời sau vụ cháy kho hóa chất trên địa bàn.

 

Cây cối xung quanh khu vực bị chết.

Cây cối xung quanh khu vực xảy ra cháy bị chết

Ngày 14/7, ông Huỳnh Công Luận - Phó chủ tịch UBND xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TPHCM - cho biết vụ cháy tại kho chứa hóa chất trên đường Trần Đại Nghĩa khiến 160 hộ dân với hàng trăm nhân khẩu bị ảnh hưởng.

Trong đó, 60 hộ đã được chính quyền địa phương và công ty hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ.

Ông Luận cũng cho biết, 1 trường hợp bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện, phía công ty đang theo dõi hỗ trợ viện phí.

UBND xã đang phối hợp các trưởng ấp thống kê thiệt hại về tài sản, hoa màu của các hộ dân để yêu cầu công ty xảy ra cháy bồi thường.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang dập lửa và xử lý ô nhiễm môi trường. Khi nào hoàn thành thì sẽ thông báo cho người dân trở về nhà.

Cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang có mặt tại hiện trường, xử lý sự cố cháy tại kho hóa chất trên.

Tại đây, nhà xưởng chứa hàng chục tấn hóa chất bên trong đã bị đổ sập, nhiều tiếng nổ lớn liên tục phát ra.

Xung quanh khu vực này đều trắng xóa, vừa khói vừa bụi chen lẫn mùi hóa chất nồng nặc.

Hiện trường vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy

Người dân sinh sống xung quanh không chịu đựng nổi mùi hóa chất và khói bụi nên đã phải tạm thời di chuyển đi nơi khác.

Bà H., người dân bán quán ăn trên đường Trần Đại Nghĩa, cho biết vào khuya 9/7, vụ cháy bất ngờ bùng phát. Phát hiện sự việc, người dân vội vã tháo chạy khỏi nhà mà không kịp mang theo tài sản.

Theo bà H., vì hít phải khói bụi, mùi hóa chất từ vụ cháy nên bà khó thở, ho, nhức đầu; nhiều người khác thì có thêm triệu chứng khan tiếng, tắt tiếng.

"Người dân sinh sống, buôn bán gần hiện trường vụ cháy phải đóng cửa, di tản vì không chịu nổi mùi khét, mùi hóa chất, môi trường ô nhiễm... Đã 4 ngày rồi nhưng ngọn lửa vẫn âm ỉ, chưa dập tắt hoàn toàn, không biết đến khi nào mới dập được, để người dân ổn định cuộc sống" - bà H. nói.

Lực lượng chức năng có mặt tại khu vực cháy kho hóa chất.

Lực lượng chức năng có mặt tại khu vực cháy kho hóa chất

Đăng Khôi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI