15 ngư dân Quảng Ngãi trôi dạt trên biển 3 ngày, ngóng chờ ứng cứu

16/09/2022 - 06:38

PNO - Tàu cá có 15 ngư dân, bị hỏng máy, thả trôi qua 3 ngày, lương thực thực phẩm, nước uống đã gần hết. Họ đang chờ được hỗ trợ.

Ngày 15/9, theo Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi, tàu QNg 90379 TS, công suất 470CV, trên tàu có 15 ngư dân, do ông Võ Hồng Thiên, (41 tuổi), ở xã Bình Châu, (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm chủ kiêm thuyền trưởng đã bị hỏng máy, thả trôi. 

Trước đó, tàu cá nói trên gặp sự cố lúc 9 giờ ngày 12/9, khi đang hành nghề cách Đông Nam Đảo Song Tử Tây, Trường Sa khoảng 51 hải lý.

Thuyền trưởng Thiên đề nghị được hỗ trợ lai dắt về Đảo Song Tử Tây để khắc phục. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Bình Sơn, Chi cục Thủy sản đã tích cực tổ chức kêu gọi các tàu, thuyền đang hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ tàu bị nạn. Tuy nhiên, đến nay chưa có tàu nào đến hỗ trợ tàu QNg 90379 TS.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo lực lượng Bộ đội biên phòng, hiện nay tàu cá QNg 90379 TS vẫn chưa khắc phục sự cố hỏng máy, đang thả trôi với tốc độ 0,7 hải lý/giờ theo hướng Đông Nam. Vị trí của tàu lúc 14g15 ngày 15/9, có tọa độ 11°20'N- 115°30'E, cách Đông Nam Đảo Song Tử Tây/Trường Sa khoảng 64 hải lý.

Được biết lương thực thực phẩm, nước uống trên tàu cá đã gần hết. Thời tiết tại khu vực, gió Bắc cấp 5

Hiện tại các phương tiện lực lượng đã sẵn sàng và đang đợi lệnh điều động từ cơ quan cấp trên; tàu Kiểm ngư đã liên lạc được với tàu QNg 90379 TS qua tần số 7903 KHz.

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, vùng biển Trường Sa có gió Tây Nam mạnh (cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8); để kịp thời hỗ trợ tàu QNg 90379. TS đảm bảo an toàn về người, tài sản, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Ngãi đã đề nghị Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời.

Thanh Vạn 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI