1 quả núi ở Quảng Ngãi có thể lở bất cứ lúc nào, sơ tán khẩn cấp 43 hộ dân

02/11/2025 - 14:32

PNO - UBND xã Trường Giang (tỉnh Quảng Ngãi) đang sơ tán khẩn cấp 43 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm thuộc núi Hòn Dồ.

Ngày 2/11, UBND xã Trường Giang (Quảng Ngãi) cho biết, trong đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 27 đến 30/10/2025, khu vực núi Hòn Dồ đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng 50m, khối lượng đất đá trượt xuống ước tính khoảng 1.000m³.

Sạt lở làm ảnh hưởng trực tiếp đến 33 hộ dân với 111 nhân khẩu và gây cản trở lưu thông trên tuyến Quốc lộ 24B đoạn qua khu vực này. Ngoài ra, núi Lách thuộc thôn Hương Nhượng Nam cũng được xác định là khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, đe dọa 31 hộ dân khác.

Trước tình hình đó, ông Trần Đại Dương - Chủ tịch UBND xã Trường Giang - quyết định sơ tán, di dời khẩn cấp 43 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm thuộc núi Hòn Dồ. Các hộ được bố trí tạm cư tại nhà văn hóa thôn, nhà tránh lũ, nhà thờ và một số hộ dân ở khu vực an toàn trong địa bàn xã. Thời hạn hoàn tất di dời được yêu cầu trước 17g chiều nay.

Núi Hòn Dồ đang sạt làm hư hại nhiều nhà cửa người dân
Núi Hòn Dồ đang sạt làm hư hại nhiều nhà cửa người dân

UBND xã giao Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Trường Giang chủ trì thực hiện công tác sơ tán, huy động phương tiện, lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản; Công an xã được phân công phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực có nguy cơ sạt lở. Đồng thời, Ban Chỉ huy Quân sự xã sẵn sàng phương tiện cứu hộ, bố trí lực lượng trực tại hiện trường và cắm biển cảnh báo, cấm người qua lại khu vực nguy hiểm.

UBND xã Trường Giang cũng đã báo cáo khẩn lên UBND tỉnh Quảng Ngãi và các sở, ngành chức năng liên quan, đề nghị sớm kiểm tra, khảo sát và có giải pháp xử lý sạt lở, ổn định đời sống người dân sau di dời.

Hiện tại, khu vực núi Hòn Dồ vẫn tiếp tục có dấu hiệu nứt lở và thấm nước, nguy cơ sạt lở lan rộng nếu mưa kéo dài. UBND xã đã thiết lập chốt kiểm soát tại các tuyến đường dẫn vào khu vực nguy hiểm và khuyến cáo người dân không tự ý quay lại khu vực sạt lở cho đến khi có thông báo mới.

Ông Trần Đại Dương cho biết, việc sơ tán lần này là biện pháp cần thiết, khẩn cấp nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân. Chính quyền xã đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của tỉnh để theo dõi, đánh giá diễn biến địa chất và đề xuất phương án xử lý lâu dài.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã liên tục có công điện số 5 và 6 yêu cầu các địa phương trong tỉnh chủ động ứng phó mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét, đồng thời huy động lực lượng tại chỗ để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI