1 phụ nữ giả danh phật tử đi bán nhang, quyên góp tiền xây chùa

09/02/2023 - 19:42

PNO - Ngày 9/2, Công an xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước (Cà Mau) cho biết, đơn vị vừa lật tẩy đối tượng giả danh phật tử đi bán nhang và quyên góp xây chùa.

 

Bà Nguyễn Thị Bé Năm tại cơ quan công an
Bà Nguyễn Thị Bé Năm tại cơ quan công an

Vào khoảng 13g30 ngày 8/2, phát hiện người phụ nữ mặc áo nhà sư đến tận nhà dân để bán nhang và vận động quyên góp tiền xây dựng chùa... người dân đã trình báo đến cơ quan chức năng địa phương.

Ngay lập tức, Công an xã Thạnh Phú đã mời người phụ nữ trên về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, người phụ nữ khai tên Nguyễn Thị Bé Năm (48 tuổi, tạm trú tỉnh Tiền Giang). Khi kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện giấy giới thiệu bán nhang của một ngôi chùa ở Tiền Giang; sổ ghi danh sách người dân mua nhang tại một số tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu...

Công an liên hệ với các đơn vị chức năng tỉnh Tiền Giang thì được biết các nhà chùa trên địa bàn không có chủ trương cho phép tu sĩ, phật tử… đi bán nhang gây quỹ để xây chùa.

Giấy xác nhận của nhà chùa mà đối tượng trên xuất trình là không hợp pháp; đồng thời đối tượng này cũng không cung cấp được giấy chứng nhận phật tử, căn cước công dân...

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định.

Hoàng Thịnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI