TPHCM mổ mắt miễn phí cho thanh niên nhập ngũ

02/02/2023 - 18:09

PNO - Để chữa bệnh mắt miễn phí cho khoảng 300-400 thanh niên nhập ngũ hàng năm, TPHCM cần 9-10 tỉ đồng.

Chiều 2/2, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự TPHCM tổ chức phiên họp thứ 2. Câu chuyện khoảng 300 thanh niên trúng tuyển nhập ngũ bị tật khúc xạ mắt trong đợt tuyển quân năm nay được các đại biểu tập trung thảo luận. 

Ông Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TPHCM - cho biết hiện Bệnh viện Mắt TPHCM đang giảm 30% kinh phí cho thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia công an nhân dân và nếu giảm thêm nữa thì vượt quá khả năng.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại phiên họp chiều 2/2
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại phiên họp chiều 2/2

Theo ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự TPHCM - đây là câu chuyện đã được nói từ năm 2022. Sau đó, UBND TP đã có chủ trương hỗ trợ. Với con số 9-10 tỉ đồng để chữa bệnh mắt cho khoảng 300-400 thanh niên nhập ngũ hàng năm, ông Phan Văn Mãi cho rằng không lớn. Do đó, ông đề nghị các đơn vị chủ động kinh phí mổ mắt, còn lại ngân sách bổ sung.

''Đây là khoản hỗ trợ để thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ" - ông Phan Văn Mãi khẳng định.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cũng yêu cầu các đoàn thể, Mặt trận tổ quốc cần vào cuộc, gặp gỡ các công dân sắp lên đường nhập ngũ để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, tránh trường hợp chưa sẵn sàng. Theo ông, đây là công tác quan trọng để công dân an tâm nhập ngũ.

Tính đến hiện tại, công tác chuẩn bị cho lễ giao quân diễn ra ngày 8/2 đã hoàn tất
Tính đến hiện tại, công tác chuẩn bị cho lễ giao quân diễn ra ngày 8/2 đã hoàn tất

Năm 2023, TPHCM được Chính phủ giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 4.739 công dân nam, gồm 3.800 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 939 thanh niên tham gia công an nhân dân; Quân khu 7 giao tuyển chọn 3 công dân nữ.

Tính đến hiện tại, công tác chuẩn bị cho lễ giao quân diễn ra ngày 8/2 đã hoàn tất. Khối quân đội đã trao lệnh nhập ngũ cho công dân trước 16/1 cho 3.991 thanh niên, trong đó có 188 công dân (4,94%) dự phòng, 84 đảng viên - chiếm 2,21%, trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học là 1.729 công dân - đạt 45,46%. Công dân có sức khỏe loại 1 và loại 2 là 3.139 người, đạt 82,54%. Riêng khối công an đã giao đủ 939 chỉ tiêu và có 34 trường hợp dự phòng; trong đó sức khỏe loại 1 là 154 người chiếm tỉ lệ 16,4%, loại 2 là 641 người chiếm tỉ lệ 68,26%, loại 3 là 144 chiếm tỉ lệ 15,34%; trình độ đại học là 121 người, chiếm tỷ lệ 12,89%.

 

Toàn thành phố đã tổ chức chăm lo cho công dân nhập ngũ như làm sổ tiết kiệm, hỗ trợ khó khăn và chăm lo dịp tết Nguyên đán gần 23 tỉ đồng, trung bình 6 triệu đồng/người.

Tuyết Dân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI