Y án tử hình kẻ dùng rựa chém chết hàng xóm

26/06/2014 - 14:49

PNO - PNO - Mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả, Tuấn và Hùng đều bị phạt hành chính 1,5 triệu đồng, Hùng còn phải bồi thường tiền thuốc men cho Tuấn. Do câu nói khích của Hùng lúc đưa tiền, Tuấn đã nuôi thù, chờ dịp ra tay.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngày 26/6, TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, y án sơ thẩm, tuyên phạt Lâm Văn Tuấn (SN 1982, ngụ ấp Cây Ổi, xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) tử hình về tội "giết người".

Y an tu hinh ke dung rua chem chet hang xom

Công an dẫn giải Tuấn về trại giam.

Theo án sơ thẩm, tháng 3/2013, Lâm Văn Tuấn và anh Phạm Ngọc Hùng (ngụ cùng địa phương) xích mích, đánh nhau. Công an xã Hòa Thạnh đã xử phạt hành chính mức 1,5 triệu đồng đối với cả hai về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngoài ra, anh Hùng phải bồi thường tiền thuốc men cho Tuấn 6 triệu đồng do đánh rách da đầu Tuấn. Trong lúc giao tiền cho Tuấn tại công an xã, anh Hùng nói: “Xem như số tiền này tao làm từ thiện”. Mặc dù cam kết sẽ không còn mâu thuẫn, nhưng vì tức câu nói này, Tuấn ghim trong lòng tìm cơ hội trả thù.

Ngày 8/12/2013, khi đến quán nước gần nhà, Tuấn thấy anh Hùng và anh Phạm Ngọc Hậu (em trai Hùng) đang ngồi xem bóng đá. Tuấn liền chạy về nhà lấy cây rựa rồi vòng ra phía sau lưng anh Hùng chém thẳng xuống khiến anh này gục tại chỗ. Tuấn tiếp tục cầm rựa chém vào đầu anh Hậu ngồi gần bên, anh này nhanh tay dùng giá võng bằng sắt đưa lên đỡ nên bị thương vùng cổ trái. Anh Hậu bỏ chạy, Tuấn đuổi theo không kịp nên quay lại chém anh Hùng vào vùng ngực và đầu khiến anh Hùng chết tại chỗ do bị đứt xương đốt sống cổ, đứt tủy, đứt động mạch chủ, đứt xương vòm sọ, đứt hai bán cầu não.

Sau khi gây án, Tuấn về nhà và bị bắt sau đó.

Phan Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI