Xử lý những ẩn họa từ tấm pano quảng cáo ngoài trời bỏ hoang

18/08/2023 - 12:03

PNO - Sau phản ánh của Báo Phụ nữ TPHCM về ẩn họa từ tấm pano quảng cáo ngoài trời bỏ hoang, ngành chức năng Vĩnh Long đã vào cuộc xử lý.

Ngày 18/8, thông tin từ UBND thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cho biết, Phòng Quản lý đô thị thị xã Bình Minh và Thanh tra Sở Xây dựng, Sở Văn hóa - thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, UBND thị xã Bình Minh vừa có buổi làm việc về trụ quảng cáo ngoài trời được lắp đặt tại phường Đông Thuận đang bỏ hoang, xuống cấp khiến người dân lo sợ vì tấm pano có thể đổ sập bất cứ lúc nào khi gặp phải giông lốc.

Tấm pano quảng cáo cao hàng chục mét được dựng trên phần đất của cụ Hà đang có dấu hiệu xuống cấp
Tấm pano quảng cáo cao hàng chục mét được dựng trên phần đất của người dân đang có dấu hiệu xuống cấp

Động thái của ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long quyết tâm vào cuộc, xử lý những ẩn họa từ tấm pano quảng cáo ngoài trời bỏ hoang sau phản ánh của Báo Phụ nữ TPHCM.

Theo Phòng Quản lý đô thị thị xã Bình Minh, tấm pano quảng cáo này được Công ty TNHH TM DV Quảng cáo Tân Phượng Hoàng (có địa chỉ phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM) thuê lắp đặt trên phần đất của vợ chồng cụ bà Trần Thị Hà (86 tuổi, ngụ phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh) từ năm 2016, giá 40 triệu đồng/năm với thời hạn 10 năm. Tuy nhiên, đến năm 2018, Công ty TNHH thiết kế và quảng cáo Khánh Như (có địa chỉ tại phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM) ký thuê lại vị trí dựng biển quảng cáo này. Tính đến nay, phía đơn vị thuê đất chỉ trả tiền thuê đất được 2 năm và mất liên lạc.

Sau khi Báo Phụ nữ TPHCM phản ánh, Phòng Quản lý đô thị thị xã Bình Minh đã nhiều lần liên lạc, gửi giấy mời 2 công ty nêu trên để làm việc nhưng vẫn chưa được.

Thanh sắt rỉ và đèn chiếu sáng nặng hàng kg (khoanh đỏ) của tấm pano quảng cáo ngoài trời ở độ cao khoảng 20m có dấu hiệu sắp rơi rụng
Thanh sắt rỉ và đèn chiếu sáng nặng hàng kg (khoanh đỏ) của tấm pano quảng cáo ngoài trời ở độ cao khoảng 20m có dấu hiệu sắp rơi 

Đại diện Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long cho biết, do không liên lạc được phía công ty thuê đất lắp trụ quảng cáo, gia đình cụ Hà có thể kiện ra tòa để đòi tiền thuê đất còn nợ nhiều năm. Riêng việc tấm pano quảng cáo xuống cấp, rơi rớt các thiết bị sắt thép… xuống đất gây nguy hiểm, gia đình cụ Hà cần thông báo ngay đến chính quyền địa phương để kịp thời di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đồng thời, ngành chức năng xem xét, xử lý vi phạm hành chính đối với chủ sở hữu trụ quảng cáo đã không thực hiện bảo trì công trình. Trường hợp không liên lạc được với chủ sở hữu trụ quảng cáo, ngành chức năng tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Mãi (con trai cụ Hà) chỉ tay vào trụ sắt có dấu hiệu hoen rỉ, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào
Ông Mãi (con trai cụ Hà) chỉ tay vào trụ sắt có dấu hiệu hoen rỉ, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào
Hiểm họa treo lơ lửng trên đầu người dân từ những tấm pano quảng cáo bỏ hoang
Hiểm họa treo lơ lửng trên đầu người dân từ những tấm pano quảng cáo bỏ hoang

Trước đó, Báo Phụ nữ TPHCM có bài phản ánh, tình cảnh bất an, lo sợ từ tấm pano quảng cáo có diện tích 10mx20m, diện tích móng 30 mét vuông, được dựng cao hàng chục mét trên phần đất của cụ Hà có thể đổ sập bất cứ lúc nào khi gặp phải dông lốc.

Tấm pano quảng cáo này, cạnh Quốc lộ 1, cách cầu Chà Và Nhỏ chừng hơn 20m, nơi hàng chục người dân (có cả cụ già và trẻ em) đang sinh sống, chưa kể lượng lớn phương tiện lưu thông qua lại mỗi ngày.

Đáng chú ý, mới đây, trong lúc những trẻ nhỏ trong xóm chơi đùa ở cạnh nhà cụ Hà thì thanh sắt rỉ và đèn chiếu sáng nặng hàng kg của tấm pano quảng cáo ngoài trời ở độ cao khoảng 20m bất ngờ rơi xuống đất nhưng may mắn không trúng vào người bên dưới. Vụ việc đã khiến mọi người vô cùng lo lắng.

Tấm pano quảng cáo cao hàng chục mét, phía dưới là đường dây dẫn điện, nếu xảy ra sự cố thì rất nguy hiểm - Ảnh: Thanh Lâm
Tấm pano quảng cáo cao hàng chục mét, phía dưới là đường dây dẫn điện, nếu xảy ra sự cố thì rất nguy hiểm 

Hiện một số đèn chiếu sáng lắp trên cao sắp rơi rụng, còn trụ sắt hoen rỉ xuống cấp, đang gồng mình chịu lực đỡ khung sườn sắt của tấm pano quảng cáo khổng lồ có dấu hiệu mục nát theo thời gian, có thể đổ sập bất cứ lúc nào khi gặp phải dông lốc.

Theo ghi nhận của phóng viên, dọc theo Quốc lộ 1, đoạn gần cầu Cần Thơ, cầu Mỹ Thuận (phía bờ tỉnh Vĩnh Long) phát hiện nhiều pano quảng cáo ngoài trời, có dấu hiệu bỏ hoang, không được kiểm tra, bảo trì, xuống cấp tương tự.

Thanh Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI