Xử lý dứt điểm tình trạng mở lối đi trái phép ngang đường sắt tại TPHCM

14/09/2020 - 14:34

PNO - Để đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường sắt khu vực gần đường ray, Sở GTVT TPHCM đã yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trước tình hình báo động khi các hành lang đường sắt bị lấn chiếm, các lối đi tự phát cắt ngang đường sắt được tạo ra, ngày 9/9/2020, Sở GTVT TPHCM đã đề nghị các đơn vị liên quan tích cực triển khai các biện pháp tăng cường, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông đường bộ, đường sắt.

Hành lang đường sắt đang bị xâm hại nghiêm trọng
Hành lang đường sắt đang bị xâm hại nghiêm trọng

Cụ thể, Sở GTVT giao Thanh tra Sở GTVT phối hợp cùng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm ra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt tại các vị trí đường ngang đường sắt, đặc biệt là vi phạm che khuất tầm nhìn tại đường ngang, mở lối đi trái phép và tình trạng các phương tiện dừng đậu không đúng nơi quy định tại các nơi giao cắt giữa đường bộ với đường sắt.

Tại một điểm trên đường Kha Vạn Cần, người dân còn đem cả cơm khô, bún khô ra đường ray phơi
Tại một điểm trên đường Kha Vạn Cân, người dân cơm, bún ra phơi sát đường ray

Ghi nhận tại đường Kha Vạn Cân (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức), hàng lang đường sắt đang có dấu hiệu xuống cấp, gần đường ray vẫn còn nhiều loại rác thải vứt bừa bãi, đặc biệt, tình trạng tự ý mở lối đi riêng ngang đường sắt khiến mất an toàn giao thông.

Lối di bắt nganh đường ray xe lửa trên đường Kha Văn Cân  (quận Thủ Đức)
Lối đi bắt ngang đường ray xe lửa trên đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức) đã hình thành từ lâu

Ông Võ Khánh Hưng – PGĐ Sở GTVT nhấn mạnh: “Các đơn vị chịu trách nhiệm kiểm tra, phát hiện các cá nhân, tổ chức có hành vi xâm hại đến kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và đường sắt, tự ý mở lối đi trái phép cần phải xử lý nghiêm để nhanh chóng giải quyết dứt điểm tình trạng trên”, và yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện về Sở GTVT trước 5/10/2020. 

Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI