Xin giúp hai phụ nữ nghèo chi phí chữa bệnh

05/07/2021 - 07:28

PNO - Chị Võ Thị Kim Ngoan, 38 tuổi, ngụ xã Cẩm Sơn, H.Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, và chị Đinh Thị Nhàn, 38 tuổi, ngụ xã Trung Ngãi, H.Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM rất cần sự giúp đỡ từ bạn đọc.

* Chị Võ Thị Kim Ngoan, 38 tuổi, ngụ xã Cẩm Sơn, H.Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, bị bệnh ung thư vú, đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Ngoài ra, chị Ngoan còn bị bệnh thoái hóa xương chậu, bác sĩ chỉ định phải thay khớp. Chị Ngoan ngậm ngùi: “Mang trong mình căn bệnh nan y, sau khi phẫu thuật, hóa trị, gia đình tôi vay nợ khắp nơi, giờ bác sĩ bảo phải tiếp tục mổ thay khớp, gia đình tôi không biết phải lo liệu ra sao? Mẹ tôi cũng bệnh, sức khỏe yếu, uống thuốc thường xuyên; cha chồng bị tai biến, đi lại khó khăn; con tôi thì đang đi học; chỉ mình chồng tôi làm thuê, làm mướn nên riêng chuyện ăn uống cho cả gia đình cũng đã rất vất vả rồi, nói gì đến việc lo thuốc thang cho tôi”.

* Sau bốn năm điều trị ung thư buồng trứng, mới đây bệnh lại tái phát, chị Đinh Thị Nhàn, 38 tuổi, ngụ xã Trung Ngãi, H.Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, tiếp tục vào Bệnh viện Ung bướu TPHCM điều trị. Hoàn cảnh gia đình chị Nhàn rất khó khăn, không đất đai canh tác. Trước đây, vợ chồng chị đi làm thuê, ai kêu gì làm nấy, công việc thì bữa có bữa không nên cũng không dư dả. Từ ngày chị Nhàn phát bệnh, chồng chị nghỉ làm để đưa chị đi bệnh viện nên không có thu nhập, phải vay nợ khắp nơi. Dù có bảo hiểm y tế nhưng chi phí thuốc men ngoài danh mục rất đắt đỏ, lại sắp tới đợt vô thuốc, gia đình chị không biết phải xoay sở ra sao?

* Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm xin gửi đến Báo Phụ Nữ TP.HCM, 311 Điện Biên Phủ, P.4, Q.3, qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh TP.HCM. Chúng tôi sẽ chuyển tiền của bạn đọc đến tận tay gia đình giúp hai phụ nữ chữa bệnh. Xin trân trọng cảm ơn.

Phòng CTBĐ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI