Xiếc thú nhưng không dùng thú đến với khán giả TPHCM

23/01/2022 - 19:12

PNO - Với công nghệ hologram (kỹ thuật ghi hình 3 chiều), tết này người dân TPHCM có thể thưởng thức xiếc thú mà không phải lăn tăn về việc ngược đãi động vật.

Lấy cảm hứng từ mô hình xiếc thú nhưng không dùng động vật thật, Gánh xiếc hạnh phúc do ảo thuật gia Nguyễn Phương cùng các cộng sự biểu diễn như một lời kêu gọi nhận thức mới về xiếc thú, như chiến dịch Not born to perform (tạm dịch: Sinh ra không phải để biểu diễn).

Khán giả nhí sẽ có dịp chiêm ngưỡng những trò vui nhộn của các bạn thú khổng lồ tại Gánh xiếc hạnh phúc
Khán giả nhí sẽ có dịp chiêm ngưỡng những trò vui nhộn của các bạn thú khổng lồ tại Gánh xiếc hạnh phúc

Thông qua phương pháp tái tạo hình ảnh ba chiều của một vật thật qua một bản ghi phẳng hai chiều; bên cạnh màn trình diễn của ảo thuật gia quốc tế Nguyễn Phương thì những cộng sự siêu dễ thương của Gánh xiếc hạnh phúc lần lượt xuất hiện như: báo Huma (Báo hùng mạnh), hổ Mumi (Hổ mũm mĩm), khỉ Tiqua (Khỉ tinh quái)...

Bằng công nghệ này, xiếc thú phục vụ khán giả nhí giải quyết được bài toán giáo dục trẻ em về động vật. Ở đó, trẻ sẽ chứng kiến các sư tử nhảy vòng lửa, lộn nhào, di chuyển 2 chân, giữ thăng bằng... nhưng sẽ không mang cảm giác những bạn thú bị sai khiến, tổn thương… 

Đây là lần đầu tiên sân khấu công nghệ hologram xuất hiện tại TPHCM. Ngoài xiếc thú, sân khấu này cũng sẽ ứng dụng với nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật truyền thống khác: chương trình nghệ thuật Xuân lục tỉnh với các phần hát bội, âm nhạc truyền thống, thời trang, nhảy hiện đại kết hợp; tiểu phẩm Mai vàng Vạn thọ Xuân về trích đoạn từ vở Đám cưới chùm của Sân khấu Nụ Cười Mới...

Gánh xiếc hạnh phúc ra mắt khán giả tại TPHCM trong những ngày tết Nhâm Dần, bắt đầu từ 28/1 tại Sân khấu công nghệ Hologram (240-242 Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức). 

 

Diễm Mi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI