Xét xử bà trùm 9X cùng đồng bọn mua bán, chế tạo súng quy mô lớn ở miền Tây

10/08/2023 - 16:54

PNO - Các khẩu súng và đạn mà Tuấn bán cho các đối tượng với giá dao động từ 1 triệu đến 5,5 triệu đồng. Tuấn đã mua bán, tàng trữ và chế tạo 9 khẩu súng.

Ngày 10/8, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Vũ Thị Diệp (sinh năm 1990, ngụ xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TPHCM) và Dương Minh Tuấn (tự Tuấn Ba Teo, sinh năm 1992, ngụ phường Vĩnh Hiệp, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) cùng 15 đồng phạm khác, về các tội “Mua bán, vận chuyển, tàng trữ, chế tạo trái phép vũ khí quân dụng”. Đây là vụ án liên quan đến vũ khí quân dụng lớn nhất miền Tây.

Quang cảnh phiên xét xử
Quang cảnh phiên xét xử

Theo cáo trạng, vào khoảng 3g ngày 22/8/2022, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Kiên Giang) phối hợp với Công an TP Rạch Giá bắt quả tang Dương Minh Tuấn có hành vi tàng trữ ma túy loại methamphetamine tại một nhà nghỉ ở TP Rạch Giá. Qua khám xét chỗ ở của Tuấn công an thu giữ nhiều dụng cụ, thiết bị chế tạo súng. Tuấn khai nhận đã lên mạng xã hội nhằm nghiên cứu cách thức chế tạo súng bắn đạn thể thao, đạn cao su và đặt mua các loại súng ZP-5, súng Sky và các linh kiện khác để chế tạo súng.

Theo đó, từ tháng 5/2022 đến tháng 8/2022, Dương Minh Tuấn thuê Trần Văn Năng (sinh năm 1983, ngụ phường An Hòa, TP Rạch Giá) cắt tiện 6 bộ ống đồng chế tạo súng. Tuấn lắp, ráp hoàn chỉnh 15 khẩu súng bắn đạn thể thao, đạn cao su.

Để có đạn cao su sử dụng cho các khẩu súng do mình chế tạo, Tuấn đã liên hệ với Cao Văn Hoài (sinh năm 1995) và vợ Hoài là Võ Ngọc Trăm (sinh năm 1996, ngụ TP Rạch Giá) để mua. Ngọc Trăm đồng ý và bán cho Tuấn với giá là 74.000 đồng/viên, Tuấn mua khoảng 30 viên đạn.

Sau khi thử súng chế tạo thành công và có nơi mua đạn. Tuấn bắt đầu bán súng và đạn cho các đối tượng có nhu cầu, như: Quách Hoàng Anh (sinh năm 1981, ngụ phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá) 1 khẩu súng và 7 viên đạn bằng kim loại; Phương Hữu Nhân (sinh năm 2000, ngụ xã Bình An, huyện Châu Thành) 1 khẩu súng Rulo kèm theo 2 viên đạn và tặng Nhân 1 khẩu súng (dạng súng bút) bằng kim loại; Lưu Tấn Đạt (sinh năm 1987, ngụ phường An Hòa, TP Rạch Giá) 1 khẩu súng và 30 viên đạn;  Phạm Văn Giàu (sinh năm 1998, ngụ huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) 1 khẩu súng Rulo nòng dài và 1 viên đạn; Võ Văn Thương (sinh năm 1989, ngụ phường An Hòa, TP Rạch Giá) 1 khẩu súng loại trái khế; Trương Thanh Trường Em (sinh năm 2006) và Phan Văn Tính (sinh năm 1981, cùng ngụ phường Vĩnh Hiệp, TP Rạch Giá) 1 khẩu súng ngắn ổ xoay và 4 viên đạn bằng kim loại; Trần Tấn Luân và Tăng Văn Tùng (sinh năm 1993, cùng ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) 1 khẩu súng Rulo màu đen và 6 viên đạn…

Các khẩu súng và đạn mà Tuấn bán cho các đối tượng với giá dao động từ 1 triệu đến 5,5 triệu đồng. Tuấn đã mua bán, tàng trữ và chế tạo 9 khẩu súng.

Ngoài ra, khi bắt giữ Cao Văn Hoài và Võ Ngọc Trăm, khám xét chỗ ở 2 vợ chồng này, công an phát hiện thu giữ 70 khẩu súng, 239 viên đạn, 16 vỏ đạn và một số tang vật khác. Hoài và Trăm khai nhận nguồn súng và đạn là của Vũ Thị Diệp (ở TPHCM) cung cấp.

Bị cáo Vũ Thị Diệp tại phiên tòa
Bị cáo Vũ Thị Diệp tại phiên tòa

Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra đã bắt Vũ Thị Diệp. Qua khai thác, Diệp thừa nhận vào năm 2019, Diệp cùng chồng là Phạm Thành Long (ngụ xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TPHCM) bị Công an huyện Củ Chi khởi tố về hành vi tàng trữ hàng cấm. Ngày 8/7/2022, TAND huyện Củ Chi đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Long 3 năm 6 tháng tù; Diệp 3 năm tù. Do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên Diệp được tạm hoãn thi hành án.

Mặc dù đang trong thời gian được tạm hoãn thi hành án, nhưng Diệp vẫn tiếp tục phạm tội. Khoảng đầu năm 2022, Diệp thỏa thuận với Đặng Quốc Huân (sinh năm 1995, ngụ TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) sử dụng tài khoản Facebook đăng hình ảnh các loại súng để rao bán.

Từ đầu năm 2022 đến ngày bị bắt (24/8/2022), thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh của các nhà xe, Vũ Thị Diệp đã chuyển cho Cao Văn Hoài, Võ Ngọc Trăm khoảng 400 khẩu súng các loại; khoảng 1.300 viên đạn cao su, đạn thể thao, khoảng 1.300 bình khí CO2

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố các bị can: Dương Minh Tuấn; Phan Văn Tính; Trần Ngọc Thuận; Lưu Tấn Đạt; Phạm Văn Giàu; Phương Hữu Nhân; Cao Văn Hoài; Võ Ngọc Trăm; Trần Văn Năng; Tăng Văn Tùng; Võ Văn Thương; Quách Hoàng Anh; Vũ Thị Diệp; Đặng Quốc Huân; Đặng Quốc Ánh; Đặng Văn Tỉnh; Trần Tấn Luân về tội “Chế tạo, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng” để điều tra. Trong đó, bắt tạm giam 15 bị can.

Dự kiến phiên toà xét xử đến hết ngày 11/8.

Vũ Văn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI