Xe đầu kéo được thiết kế khoang bí mật để chở hơn 2,5 tấn vảy tê tê từ Lào về Việt Nam

24/08/2023 - 15:57

PNO - Kiểm tra chiếc xe đầu kéo chạy từ Lào về, công an phát hiện 63 bao tải vảy tê tê được nguỵ trang tinh vi dưới khoang bí mật.

Khoang hầm bí mật được thiết kế trên rơ moóc để chứa hàng - Ảnh: Minh Khôi
Khoang hầm bí mật được thiết kế trên rơ moóc để chứa hàng - Ảnh: Minh Khôi

Ngày 24/8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ 1 vụ vận chuyển hơn 4,5 tấn lâm sản trái phép trị giá hơn 10 tỉ đồng từ Lào về Việt Nam.

Theo đó, ngày 23/8, chiếc xe đầu kéo mang biển số Nghệ An kéo theo rơ-moóc mang biển số Hà Tĩnh do tài xế Lê Văn Sáng (37 tuổi, trú tại xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) điều khiển lưu thông trên đường tỉnh lộ 542C. Khi đến địa phận xã Hưng Thông (huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) thì bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Thời điểm này, đi trên xe còn có Phạm Đình Hiếu (19 tuổi, trú xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Kiểm tra trên thùng rơ-moóc, công an phát hiện có một khoang hầm tự chế được ngụy trang bằng các tấm kim loại trên sàn thùng xe có bắn ốc vít. 

63 bao tải chứa vảy tê tê bị thu giữ - Ảnh: Minh Khôi
63 bao tải chứa vảy tê tê bị thu giữ - Ảnh: Minh Khôi

Bên dưới khoang tự chế này có 29 khúc gỗ trắc có tổng trọng lượng hơn 2 tấn và 63 bao tải chứa vảy tê tê có tổng trọng lượng hơn 2,5 tấn. Tổng trị giá lô hàng khoảng hơn 10 tỉ đồng.

Lê Văn Sáng và Phạm Đình Hiếu không xuất trình được hồ sơ liên quan đến số hàng này, đồng thời cho biết đây là gỗ trắc và vảy tê tê được vận chuyển từ Lào về.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI