Xe chở 2 cán bộ biên phòng bị lũ cuốn trôi được tìm thấy sau hơn 1 năm vùi lấp

21/02/2019 - 06:42

PNO - Chiếc xe ô tô chở 2 cán bộ biên phòng Thanh Hóa bị lũ cuốn trôi hơn 1 năm trước đã được tìm thấy nằm sâu dưới lòng suối, cách nơi xảy ra vụ việc chừng 2km.

Thông tin từ chính quyền xã Yên Khương (huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) cho biết, chiếc xe ô tô chở 2 cán bộ thuộc Đồn biên phòng Yên Khương (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Thanh Hóa) đi giúp dân, bị cuốn trôi trong trận lũ cuối năm 2017 vừa được một người dân trên địa bàn phát hiện.

Một ngày trước, một người dân địa phương khi ra đồng làm việc thì phát hiện chiếc xe này nằm sâu dưới lòng suối, cách nơi bị cuốn trôi khoảng 2km. Chiếc xe bị lớp đất đá vùi sâu chừng 50cm.

Xe cho 2 can bo bien phong bi lu cuon troi duoc tim thay sau hon 1 nam vui lap
Chiếc xe được tìm thấy đã bẹp dúm.

Lực lượng chức năng đã phải dùng máy xúc cỡ lớn đào bới đất đá để kéo chiếc xe ô tô này lên song chiếc xe đã bị bẹp dúm, hài cốt đại úy Nguyễn Thành Chủng (người bị cuốn trôi cùng chiếc xe) cũng không được phát hiện trong xe.

Trước đó, khoảng 19g tối 10/10/2017, thượng tá Cao Đăng Cường (Chính trị viên Đồn biên phòng Yên Khương) và đại úy Nguyễn Thành Chủng (Đội trưởng Đội tổng hợp Đồn biên phòng Yên Khương) điều khiển xe ô tô đi giúp người dân phòng tránh lũ quét.

Khi đi qua đập tràn thôn Bôn (xã Yên Khương) thì bị nước lũ cuốn trôi cả người lẫn xe. Gần 1 tuần sau, thi thể thượng tá Cao Đăng Cường bên bờ sông cách nơi xảy ra tai nạn khoảng hơn 20km. Việc tìm kiếm đại úy Nguyễn Thành Chủng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI