Xác định được lộ trình di chuyển của bệnh nhân COVID-19 thứ 237

03/04/2020 - 21:57

PNO - Đêm 3/4, Bộ Y tế thông báo khẩn đã xác định được lộ trình di chuyển của bệnh nhân thứ 237, bao gồm xe Limousine và các khách sạn.

 

Bệnh nhân 237 mắc COVID-19 được đưa đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 điều trị.
Bệnh nhân thứ 237 mắc COVID-19 được đưa đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 điều trị

Bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 237 có quốc tịch Thụy Điển.

Bộ Y tế thông báo đã xác định được các chuyến xe và khách sạn sau là nơi bệnh nhân từng đến, bao gồm:

- Ngày 11/3 - 21/3/2020 bệnh nhân ở Khách sạn Ngọc Anh, cơ sở 2 - số 38 Lương Văn Tuy, Ninh Bình.

- Ngày 21/3/2020 bệnh nhân đi xe X.E.Limousine từ Ninh Bình (9g30 sáng) lên Hà Nội.

- Từ ngày 21/3 - 22/3/2020 bệnh nhân ở Khách sạn Canary Hanoi, số 4 Vũ Hữu Lợi, Hà Nội.

- Từ ngày 22/3 - 31/3/2020 Khách sạn Sao (Star), số 2, ngõ 25, Lâm Du, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.

- Ngày 26/3/2020 bệnh nhân bị tai nạn, được xe 115 đưa vào Bệnh viện Việt Pháp.

- Ngày 1/4/2020 cấp cứu tại Bệnh viện Đức Giang sau đó chuyển sang Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương khám do bạch cầu tăng gấp 50 lần so với bình thường. 

Được biết, bệnh nhân này vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài từ tháng 12/2019, đã đi rất nhiều nơi ở Việt Nam trước khi đến Ninh Bình vào ngày 11/3.

Bộ Y tế đề nghị tất cả hành khách đi các chuyến xe và ghé các khách sạn trên liên hệ ngay với trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe.

An Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI