Vừa trở lại “bình thường mới”, Cà Mau ghi nhận số ca mắc COVID-19 kỷ lục

13/10/2021 - 19:21

PNO - Vừa trở lại trạng thái “bình thường mới”, tỉnh Cà Mau ghi nhận 114 ca mắc COVID-19, con số cao nhất từ đầu dịch đến nay ở tỉnh này.

Ngày 13/10, tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Cà Mau, tỉnh vừa ghi nhận 114 ca mắc COVID-19, số cao nhất từ đầu dịch đến nay ở tỉnh này.

Trong số này có 106 ca dương tính được ghi nhận là người từ vùng dịch về địa phương bằng phương tiện cá nhân và được chốt kiểm soát đưa cách ly ngay. Đến nay, số ca bệnh là những người từ các tỉnh về địa phương là 442 ca.

Đường phố TP.Cà Mau ngày đầu trở về trạng thái bình thường mới.
Đường phố TP. Cà Mau ngày đầu trở về trạng thái "bình thường mới"

Bên cạnh đó, có 8 ca ghi nhận trong tỉnh, cụ thể: 2 ca ghi nhận liên quan đến chùm ca bệnh ở chợ phường 6 và đang cách ly tập trung tại Khách sạn Miền Tây; 2 ca ghi nhận trong khu phong tỏa phường 6; 3 ca ghi nhận cộng đồng qua xét nghiệm tầm soát; 1 ca ghi nhận đang cách ly tại gia đình.

Trong đợt dịch này (từ ngày 27/4 đến nay), tỉnh Cà Mau ghi nhận 906 ca dương tính với COVID-19 (1 nhập cảnh); có 303 người điều trị khỏi; có 59 người tái dương tính; 10 trường hợp tử vong. Hiện có 643 trường hợp nhiễm COVID-19 đang điều trị, trong đó có 2 trường hợp diễn tiến nặng.

Mới đây, tỉnh Cà Mau áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới kể từ 0 giờ ngày 12/10.

Theo đó, người dân được đi lại trong nội tỉnh; khi có nhu cầu ra ngoài tỉnh thì do địa phương nơi đến quyết định. Nhiều hoạt động được cho phép mở lại khi đáp ứng đủ điều kiện.

An Khương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI