Vừa gượng dậy sau bão, người chăn nuôi lại trắng tay

02/10/2025 - 11:57

PNO - Vừa gượng dây khôi phục sản xuất sau bão số 5, nay nhiều chủ trang trại chăn nuôi gà, tôm ở Nghệ An lại trắng tay vì bão số 10.

Xã An Châu là một trong những địa phương chăn nuôi gà lớn nhất ở tỉnh Nghệ An với quy mô hàng trăm trang trại, gia trại chăn nuôi gà thịt và gà đẻ trứng. Bão số 10 càn quét qua đã khiến nhiều trang trại chăn nuôi bị thiệt hại nặng nề, thậm chí “xóa sổ”.
Xã An Châu là một trong những địa phương chăn nuôi gà lớn nhất ở tỉnh Nghệ An với quy mô hàng trăm trang trại, gia trại chăn nuôi gà thịt và gà đẻ trứng. Bão số 10 càn quét qua đã khiến nhiều trang trại chăn nuôi bị thiệt hại nặng nề, thậm chí “xóa sổ”.
Người dân nơi đây chưa kịp gượng dậy sau những thiệt hại do mưa bão các đợt trước thì nay lại một lần nữa rơi vào cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất.
Người dân nơi đây chưa kịp gượng dậy sau những thiệt hại do mưa bão các đợt trước thì nay lại một lần nữa rơi vào cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất.
Ngồi thẫn thờ bên đống gà chết chưa kịp tiêu hủy, anh Nguyễn Hữu Sỹ (41 tuổi, trú xóm 4, xã An Châu) cho biết, sáng 29/9, nước lũ bắt đầu tràn vào trại gà, rồi lên nhanh khiến vợ chồng anh không kịp trở tay. Lũ rút, đàn gà hơn 16.000 con đều bị chết do ngâm nước, thiệt hại hơn 1 tỉ đồng.
Ngồi thẫn thờ bên đống gà chết chưa kịp tiêu hủy, anh Nguyễn Hữu Sỹ (41 tuổi, trú xóm 4, xã An Châu) cho biết, sáng 29/9, nước lũ bắt đầu tràn vào trại gà, rồi lên nhanh khiến vợ chồng anh không kịp trở tay. Lũ rút, đàn gà hơn 16.000 con đều bị chết do ngâm nước, thiệt hại hơn 1 tỉ đồng.
Kế bên cạnh, trang trại gà hơn 20.000 con của chị Nguyễn Thị Dung (39 tuổi) cũng bị xóa sổ hoàn toàn. Gà chết, thức ăn chăn nuôi cũng bị hư hỏng do lũ nhấn chìm khiến vợ chồng chị Dung thiệt hại hơn 1,4 tỉ đồng.
Trang trại gà hơn 20.000 con của chị Nguyễn Thị Dung (39 tuổi) cũng bị xóa sổ hoàn toàn. Gà chết, thức ăn chăn nuôi cũng bị hư hỏng do lũ nhấn chìm khiến vợ chồng chị thiệt hại hơn 1,4 tỉ đồng.
Hàng tấn cám gà cũng bị ngâm nước lũ. Để vớt vát lại chốt vốn liếng, chị Dung đành chấp nhận mang đi bán tháo với giá rẻ cho người chăn nuôi gà trong vùng.
Hàng tấn cám gà bị ngâm nước lũ. Để vớt vát chốt vốn liếng, chị Dung chấp nhận mang đi bán tháo với giá rẻ cho người chăn nuôi gà trong vùng.

“Bão số 5 mới bị thiệt hại nặng, tôi mới phải sửa sang lại chuồng trại để tái sản xuất. Giờ thêm bão số 10, nợ nần chất chồng, thật sự không biết rồi sẽ xoay xở ra sao” - chị Dung buồn bã nói.
“Bão số 5 bị thiệt hại nặng, tôi mới phải sửa sang lại chuồng trại để tái sản xuất. Giờ thêm bão số 10, nợ chất chồng, thật sự không biết rồi sẽ xoay xở ra sao” - chị Dung buồn bã.
Không chỉ chăn nuôi gà, nhiều hộ nuôi thủy sản ở xã An Châu cũng rơi vào cảnh trắng tay sau bão Bualoi khi tôm, cá bị lũ cuốn trôi, ao hồ bị sóng biển tràn vào đánh vỡ nát.
Không chỉ các hộ chăn nuôi gà, nhiều hộ nuôi thủy sản ở xã An Châu cũng rơi vào cảnh trắng tay sau bão Bualoi khi tôm, cá bị lũ cuốn trôi, ao hồ bị sóng biển tràn vào đánh vỡ nát.
Anh Lê Văn Diện (41 tuổi, trú xóm 5, xã An Châu) cho biết, lũ tràn về trong bão số 10 đã cuốn trôi toàn bộ 3 hồ tôm rộng 5.000m² sắp thu hoạch.
Anh Lê Văn Diện (41 tuổi, trú xóm 5, xã An Châu) cho biết, lũ tràn về trong bão số 10 đã cuốn trôi toàn bộ 3 hồ tôm rộng 5.000m² sắp thu hoạch.
Ao hồ bị sóng đánh vỡ, máy móc bị cuốn trôi, ngâm nước… khiến anh thiệt hại gần 1 tỉ đồng. “Năm nay nuôi tôm thất bại hoàn toàn. Cứ xuống giống được thời gian là gặp bão, lũ tràn về” - anh Diện nói.
Ao hồ bị sóng đánh vỡ, máy móc bị cuốn trôi, ngâm nước… khiến anh thiệt hại gần 1 tỉ đồng. “Năm nay nuôi tôm thất bại hoàn toàn. Cứ xuống giống được thời gian là gặp bão, lũ tràn về” - anh Diện nói.
Tương tự, anh Lê Minh Thắng (48 tuổi, trú xóm 5) cũng mất trắng 2 hồ tôm và 2 hồ cá trong 2 cơn bão số 5 và số 10 vừa qua. “Nuôi tôm như đánh bạc, bão lũ thế này càng cố càng thêm nợ chồng nợ” - ông Thắng chua chát nói.
Tương tự, anh Lê Minh Thắng (48 tuổi, trú xóm 5) cũng mất trắng 2 hồ tôm và 2 hồ cá trong cơn bão số 5 và số 10 vừa qua. “Nuôi tôm như đánh bạc, bão lũ thế này càng cố càng thêm nợ” - ông Thắng chua chát nói.
Những con tôm trong hồ theo nước lũ ra ngoài, chết khô sau khi lũ rút.
Những con tôm trong hồ theo nước lũ ra ngoài, chết khô sau khi lũ rút.
May mắn hơn khi 7 hồ tôm vẫn chưa bị trôi hết dù bị ngập nặng, ông Nguyễn Cường (55 tuổi, trú xã An Châu) cho biết, số tôm còn lại xuất hiện dấu hiệu bệnh vàng chân do ngập nước.
May mắn hơn khi 7 hồ tôm vẫn chưa bị trôi hết dù ngập nặng, ông Nguyễn Cường (55 tuổi, trú xã An Châu) cho biết, số tôm còn lại xuất hiện dấu hiệu bệnh vàng chân do ngập nước.
Bão số 10 gây thiệt hại nặng nề cho người chăn nuôi ở xã An Châu với hơn 110.000 gia cầm chết, 65ha thủy sản (chủ yếu tôm) ngập, mất trắng. Lãnh đạo xã An Châu cho biết, sau bão, xã này đã huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân thu gom, tiêu hủy gia cầm, thủy sản chết, đồng thời hướng dẫn các bước vệ sinh, khử trùng chuồng trại để đảm bảo vệ sinh môi trường, hạn chế mầm bệnh.
Bão số 10 gây thiệt hại nặng nề cho người chăn nuôi ở xã An Châu khi có đến hơn 110.000 gia cầm chết, 65ha thủy sản (chủ yếu tôm) ngập, mất trắng. Lãnh đạo xã An Châu cho biết, sau bão, xã đã huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân thu gom, tiêu hủy gia cầm, thủy sản chết, đồng thời hướng dẫn các bước vệ sinh, khử trùng chuồng trại để đảm bảo vệ sinh môi trường, hạn chế mầm bệnh.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI