Lũ dâng cao gần 8m, người dân Nghệ An lên nóc nhà chờ cứu hộ

01/10/2025 - 16:18

PNO - Chiều 1/10, ông Nguyễn Xuân Nam - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành (tỉnh Nghệ An) - cho biết, lực lượng tại chỗ của xã đang phối hợp với lực lượng chức năng tiếp cận các khu vực bị ngập nặng để tiếp tế nhu yếu phẩm và hỗ trợ người dân di dời.

Lũ dâng cao kỷ lục khiến 13 thôn ở xã Nghĩa Hành bị ngập sâu, chia cắt - Ảnh: Khánh Trung
Lũ dâng cao kỷ lục khiến 13 thôn ở xã Nghĩa Hành bị ngập sâu, chia cắt - Ảnh: Khánh Trung

Theo ông Nam, từ ngày 29/9 đến nay, nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã nhấn chìm nhiều nhà cửa của người dân. Đặc biệt từ đêm 30/9, nước lũ lên nhanh khiến 21/21 thôn của xã Nghĩa Hành đều bị ngập. Trong đó có 13 thôn bị ngập sâu, chia cắt, một số thôn nước lũ đã lên cao kỷ lục.

Xã Nghĩa Hành có vị trí hiểm yếu khi nằm ở mũi giáp ranh giữa sông Con và sông Lam. Lãnh đạo xã Nghĩa Hành cho biết, tại một số thôn, nước lũ đã chạm tới mái nhà khi dâng cao tới 8m, người dân phải leo lên mái nhà chờ cứu hộ.

Nước lên nhanh, chính quyền xã Nghĩa Hành đã phải huy động toàn bộ lực lượng dân quân, công an, cán bộ xã làm việc xuyên đêm 30/9 để sơ tán dân khỏi các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Người dân xã Nghĩa Hành dùng thuyền di dời tài sản khi nước lũ dâng cao - Ảnh: Hoàng Anh
Người dân xã Nghĩa Hành dùng thuyền di dời tài sản - Ảnh: Hoàng Anh

Mất điện, sóng điện thoại chập chờn, nước lũ dâng cao chảy xiết khiến việc cứu trợ gặp nhiều khó khăn. “Hiện nhiều người dân đã lên nóc nhà trú ẩn, chúng tôi đang vào cứu hộ. Khó khăn nhất là hiện nước chảy xiết, chỉ có ca nô của quân đội mới có thể vào được, còn lại không đủ tiêu chuẩn để đi vào” - ông Nam nói.

Theo ông Nam, lũ lên quá nhanh nên thiệt hại về tài sản rất lớn, song may mắn đến thời điểm này địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về người. “Tài sản giờ không tính đến nữa, chúng tôi đang tập trung để cứu người” - ông Nam nói.

Từ ngày 29/9 đến nay, nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã khiến nhiều địa phương ở tỉnh Nghệ An chìm trong biển nước. Tại xã Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An), mưa lớn do hoàn lưu bão số 10 và nước từ thượng nguồn đổ về đã khiến hàng trăm nhà dân chìm trong nước lũ. Trong đó rất nhiều nhà ngập sâu đến nóc.

Nhiều nhà dân ở xã Thành Bình Thọ ngập sâu gần tới mái nhà - Ảnh: Khánh Trung

Nhiều nhà dân ở xã Thanh Bình Thọ ngập sâu gần tới mái nhà - Ảnh: Khánh Trung

Bắt đầu từ 23g ngày 29/9, mực nước sông con dâng nhanh đã khiến các nhà dân sinh sống dọc tuyến sông con bị ngập sâu. Trong suốt 2 ngày qua, hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ công an xã Tân Kỳ xuyên đêm, dầm mưa chèo thuyền trong nước lũ di dời người dân ở các cô lập đến nơi an toàn đồng thời tiếp tế hàng cứu trợ đến tay người dân bị ảnh hưởng của mưa lũ.

Trong đêm 30/9, toàn bộ lực lượng tại chỗ từ dân quân, công an đến cán bộ xã Thanh Bình Thọ (tỉnh Nghệ An) đã được huy động tối đa, xuyên đêm đi cứu dân trong bối cảnh nhiều gia đình phải trải leo lên nóc nhà do nước lũ ngập quá sâu, không còn chỗ trú ngụ.

Người dân thôn Tân Cát (xã Thanh Bình Thọ) phải leo lên mái nhà chờ cứu hộ - Ảnh: Khánh Tung
Người dân thôn Tân Cát (xã Thanh Bình Thọ) phải leo lên mái nhà chờ cứu hộ - Ảnh: Khánh Trung

Bà Nguyễn Thị Thúy An - Bí thư Đảng ủy xã Thanh Bình Thọ - cho biết, đây là trận lũ lịch sử được ghi nhận suốt hàng chục năm qua ở địa phương này. Hiện toàn xã đã bị ngập, trong đó nhiều thôn đã ngập sâu từ 1 - 4m.

“Tối qua nước lũ lên nhanh, người dân kêu cứu khắp nơi, lực lượng tại chỗ cả xã phải trắng đêm đi sơ tán người dân đến nơi an toàn” - bà An nói và cho hay hiện hàng trăm hộ dân ở các khu vực ngập sâu đã được sơ tán đến các trụ sở, trường học để lánh nạn.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI