Vụ trẻ sơ sinh tử vong tại BVĐK Quốc Oai: BV thừa nhận trình độ bác sĩ còn non yếu

10/09/2016 - 00:36

PNO - Chiều 9/9, BV ĐK Quốc Oai đã họp hội đồng và đưa ra kết luận: "Trình độ bác sĩ, nữ hộ sinh chuyên sâu sơ sinh còn yếu, còn thiếu thiết bị chuyên sâu về xét nghiệm để chẩn đoán các bệnh chuyên sâu về sơ sinh".

Tối 9/9, theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, cơ quan này đã nhận được báo cáo của Bệnh viện (BV) Đa khoa huyện Quốc Oai về trường hợp trẻ sơ sinh Nguyễn Ngọc Em (thôn Hòa Trúc, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội) tử vong sau sinh. Theo đó, BV đã họp hội đồng chuyên môn vào chiều 9/9 và đưa ra kết luận, đây là ca bệnh lý sơ sinh khó chẩn đoán, diễn biến khó lường. Sau khi sinh tại BV Quốc Oai, bé Em được chuyển cấp cứu lên BV Nhi TW do suy hô hấp sơ sinh chưa rõ nguyên nhân.

BV Quốc Oai cũng cho rằng, sau sự việc này cần rút kinh nghiệm quá trình theo dõi sát sao tình trạng trẻ sơ sinh sau sinh, tiên lượng trẻ sơ sinh tốt hơn, để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển (các trường hợp suy hô hấp cần được đặt nội khí quản trước khi vận chuyển).

Mặt khác, trình độ bác sĩ, nữ hộ sinh chuyên sâu sơ sinh còn yếu, còn thiếu thiết bị chuyên sâu về xét nghiệm để chẩn đoán các bệnh chuyên sâu về sơ sinh. Ngoài ra, quá trình bàn giao bệnh nhân cho BV Nhi TW chưa được chặt chẽ về thủ tục hành chính. BV cũng đã ra quyết định đình chỉ kíp trực để xảy ra sự việc nêu trên để viết tường trình.

Tại buổi gặp, bệnh viện nêu ý kiến vì cháu không tử vong tại bệnh viện, do đó nếu gia đình muốn biết nguyên nhân tử vong của cháu thì bệnh viện phải đề nghị các cơ quan chức năng tiến hành mổ tử thi để tìm rõ nguyên nhân. Gia đình tiếp tục gây sức ép đề nghị Ban giám đốc cho gặp kíp trực ngày hôm đó và đã chất vấn bác sỹ trực, nữ hộ sinh trực gây căng thẳng cho lãnh đạo và nhân viên...

Vu tre so sinh tu vong tai BVDK Quoc Oai: BV thua nhan trinh do bac si con non yeu
Vụ trẻ sơ sinh tử vong tại BV Đa khoa Quốc Oai, bệnh viện thừa nhận trình độ bác sĩ còn non yếu - Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, sản phụ Ngô Thị Kim Cương (mẹ bé Em) nhập viện 7 giờ 45 phút ngày 5-9 với lý do thai 41 tuần đau bụng chuyển dạ. Đến trưa ngày 5-9, sản phụ đẻ thường bé trai nặng 3,8 kg. Đến 18 giờ ngày 5-9, khi khám, trẻ sơ sinh tỉnh, khóc to, da hồng, bú được. Thế nhưng, đến hơn 1 giờ sáng ngày 6-9, trẻ sơ sinh bú kém, khóc rên, da tái, môi nhợt, tim nhịp đều, phổi rì rào phế nang kém, bé được xử trí cấp cứu hút đờm rãi, thở ôxy, tiên lượng nặng.

Sau đó, BV Quốc Oai quyết định chuyển bệnh nhi đến BV Đa khoa Xanh Pôn. Tuy nhiên, trên đường đi, tình trạng suy hộ hấp của cháu bé có phần nặng hơn. Do đó, hai cán bộ y tế đi cùng quyết định chuyển cháu vào BV Nhi TW. Đến chiều 7-9, xe cứu thương trở cháu bé đã tử vong về BV Quốc Oai. Sau đó, gia đình đã đưa thi hài cháu bé lên đặt tại phòng khách và chất vấn yêu cầu trả lời nguyên nhân tử vong của cháu. BV có yêu cầu mang thi hài cháu bé xuống nhà tang lễ và giải quyết theo đúng trình tự của pháp luật nhưng gia đình không đồng ý tiếp tục gây sức ép và gây mất trật tự an ninh.

Sau khoảng 4 giờ đồng hồ Ban Giám đốc BV cùng lãnh đạo công an huyện, lãnh đạo xã Hòa Thạch cùng giải quyết, gia đình đã đưa thi hài cháu về mai táng. Trước khi về, gia đình có ký biên bản xin không mổ tử thi. Sau khi sự việc xảy ra, ngày 8-9, trên mạng xã hội lan truyền thông tin và những hình xác hài nhi trong quan tài được đưa đến BV Quốc Oai.

Chủ một tài khoản facebook chia sẻ hình ảnh và những dòng cảm xúc đau lòng: “Sự việc diễn ra vào ngày 7-9 tại BV Đa khoa Quốc Oai, Hà Nội. 9 tháng 10 ngày ngóng trông con, gia đình vui mừng chào đón con nhưng chỉ vì sự tắc trách của một số y bác sĩ BV đã khiến con ra đi mãi mãi khi chưa được về đến nhà mình”.

Cùng ngày, Bộ Y tế có công văn khẩn gửi Sở Y tế Hà Nội yêu cầu báo cáo trường hợp trẻ sơ sinh tử vong tại BV Đa khoa Quốc Oai. Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Hà Nội khẩn trương xác minh thông tin nêu trên.

H. Anh - Nhật Hạ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI