Vụ ném "bom xăng" doạ giết người: 3 bị cáo lãnh án tù

19/10/2022 - 21:20

PNO - 3 bị cáo lãnh án tù về tội đe doạ giết người. Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong hôn nhân.

Ngày 19/10, TAND huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định) mở phiên tòa sơ thẩm vụ án trên.

Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phi Hùng (22 tuổi) ngụ thị trấn Vân Canh 3 năm tù giam. Lê Văn Thảo (17 tuổi), trú thị trấn Vân Canh, 2 năm tù giam; bị cáo Nguyễn Văn Em (19 tuổi), trú làng suối đá, xã Canh Hiệp, 12 tháng tù cùng tội danh "Đe dọa giết người". Thời hạn chịu án tù bắt đầu từ thời điểm các bị cáo bị bắt tạm giam 20/6/2022.

Xuất phát từ mâu thuẫn trong hôn nhân giữa Hùng và vợ cũ là chị P.T.T.P. Khi 2 bên chia tay, chị P. dọn về nhà ông Bùi Quốc Thành (tại thị trấn Vân Canh) để sống cùng mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh.

Hùng nhiều lần lên mạng xã hội Facebook đăng tải, bình luận những thông tin, nội dung ý xúc phạm, đe dọa đến tính mạng mẹ con chị P.

Các bị cáo tại toà - ảnh Thanh Vạn
Các bị cáo tại toà - Ảnh: Thanh Vạn

Chiều 18/6, Hùng, Thảo, Em cùng với 6 thanh niên khác tổ chức ăn nhậu tại nhà của Thảo ở khu phố Hiệp Hà (thị trấn Vân Canh). Ngồi nhậu một lúc, Hùng nhờ Thảo ném bom xăng vào nhà của ông Thành và hứa sẽ khất trừ khoản nợ 1 triệu đồng và sẽ xăm mình miễn phí cho Thảo.

Thảo nhờ Em chở đến nhà ông Thành và mang theo 2 chai bom xăng do Hùng chế sẵn để ném vào nhà ông Thành. Tuy nhiên, do lo sợ nên Thảo chỉ ném 1 chai xăng phát nổ vào sân ông Thành rồi vứt chai “bom xăng” còn lại ra khu đất trống. 

 

Thanh Vạn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI