Vụ lãnh đạo Sở GD-ĐT nhận thù lao của nhà xuất bản: Sở sẽ báo cáo… kỹ trước Tết Nguyên đán

06/01/2020 - 16:53

PNO - Ông Hà Phước Thắng - Chánh Văn phòng UBND TP.HCM khẳng định, trước ngày 10/1, Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) TPHCM sẽ báo cáo… kỹ vụ việc lãnh đạo sở này nhận thù lao của nhà xuất bản cho UBND TPHCM.

 

Theo đó, tại cuộc họp báo trưa 6/1, ông Hà Phước Thắng - Chánh Văn phòng UBND TPHCM thông tin, cách đây hai tuần, tập thể lãnh đạo UBND TPHCM đã nghe Sở GD-ĐT TPHCM báo cáo vụ việc.

“Trên cơ sở đó, UBND TPHCM đã giao Sở GD-ĐT TPHCM về trao đổi kỹ, nắm kỹ vụ việc, rồi báo cáo lại cho UBND TPHCM trước ngày 10/1” - ông Thắng nói.

"Sau khi có kết quả cụ thể, sẽ thông tin cho báo chí việc xử lý trước Tết Nguyên đán 2020'- ông Thắng cho hay.

Như báo Phụ Nữ TPHCM phản ánh, từ năm 2015 đến nay, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đã chi hơn 2 tỷ đồng để "trả lương tháng" cho Ban chỉ đạo soạn thảo sách giáo khoa, gồm Giám đốc, Phó giám đốc, Chánh văn phòng, Phó chánh văn phòng, các Trưởng, Phó phòng chuyên môn và các chuyên viên phòng chuyên môn của Sở GD-ĐT TPHCM.

Ông Lê Hồng Sơn
Ông Lê Hồng Sơn

Cụ thể, ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, Trưởng Ban chỉ đạo soạn thảo sách giáo khoa nhận 6 triệu đồng/tháng, Phó trưởng ban là Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM nhận 5 triệu đồng/tháng, Ủy viên thường trực nhận 4 triệu đồng/tháng, các ủy viên còn lại nhận 3,5 triệu đồng/tháng.

Ngay sau đó, Phó chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm đã ký văn bản khẩn yêu cầu Sở GD-ĐT TPHCM giải trình các nội dung được báo chí đăng tải. Việc giải trình phải được báo cáo UBND TPHCM trước ngày 8/12.

Tuyết Dân

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI