Vụ cột cửa đốt cả nhà vợ: người vợ đã tử vong

07/03/2015 - 18:12

PNO - PN – Công an huyện Nhà Bè cho biết, chị Phan Thị Thúy Ngân (31 tuổi, ngụ An Giang), nạn nhân trong vụ chồng cột cửa đổ dầu đốt cả gia đình vợ đã tử vong tại bệnh viện.

edf40wrjww2tblPage:Content

Hồ sơ vụ án đã được Công an huyện Nhà Bè hoàn tất và chuyển lên Công an TP.HCM.

Vu cot cua dot ca nha vo: nguoi vo da tu vong

Đối tượng Diệp bị bắt giữ ngay sau khi gây án.

Nghi phạm của vụ án là Trần Văn Diệp (36 tuổi, ngụ Long An), chồng của nạn nhân Ngân.

Diệp và chị Ngân lấy nhau được hơn chục năm nay, đã có với nhau hai mặt con. Tuy nhiên, do ghen tuông, Diệp luôn gây sự với chị Ngân và cho rằng bé gái sau (10 tháng tuổi) không phải là con ruột của y.

Do Diệp hay gây sự, chị Ngân quyết định ly hôn. Sau nhiều lần hòa giải, níu kéo không được, Diệp ôm hận và quyết định phóng hỏa đốt cả nhà vợ.

Ngày 25/2 (mồng 7 Tết), khi gia đình chị Ngân đang ngủ trong phòng trọ, Diệp đã dùng dây kẽm cột cửa phòng, sau đó đổ dầu vào bên trong và phóng hỏa đốt cả gia đình chị Ngân.

Bố mẹ chị Ngân cùng con gái chị chạy vào nhà tắm xả nước và chỉ bị thương nhẹ; chị Ngân cùng em trai là Phan Phước Tân (28 tuổi)bị bỏng nặng, phải nhập viện điều trị.

Với vết bỏng độ 2/3 chiếm 85% cơ thể, đến ngày 6/3, tức sau gần 10 ngày được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, chị Ngân đã tử vong.

Sau khi gây án, Diệp nhảy sông tự tử nhưng không chết và bị bắt giữ ngay sau đó.

NGỌC THÚY

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI