Vụ cháy khiến 3 người tử vong ở Đồng Tháp do chập điện

28/10/2022 - 19:23

PNO - Theo cơ quan Công an tỉnh Đồng Tháp, nguyên nhân xảy ra cháy ban đầu được xác định là do chập điện.

 

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra hiện trường vụ cháy
Lãnh đạo tỉnh kiểm tra hiện trường vụ cháy

Vụ cháy xảy ra vào lúc 0g30 ngày 28/10, tại cửa hàng bách hóa Bảy Tiến (thuộc ấp An Hưng, xã An Khánh, huyện Châu Thành). 

Tại thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 6 người gồm: bà Bùi Thị Yến S. (sinh năm 1989, ngụ TPHCM, làm chủ cửa hàng); ông Nguyễn Thanh H. (sinh năm 1988, chồng bà S.); bé Nguyễn Trí L. (sinh năm 2012, con bà S.); ông Nguyễn Thanh P. (sinh năm 1983, anh trai ông H.); ông Ngô Văn L. (sinh năm 1988) và ông Hoàng Tuấn A. (sinh năm 1989), là bạn của bà S., cùng ngụ tại TPHCM xuống chơi.

Trong quá trình chữa cháy, cứu nạn, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã đưa được 3 người trong gia đình bà S. (gồm bà S., chồng và con) ra ngoài thông qua cửa thoát hiểm. 3 người còn lại do ở trên lầu không thoát kịp nên tử vong tại hiện trường. 

Hầu hết tài sản tại cửa hàng đều bị thiêu rụi. Tổng tài sản thiệt hại ước tính khoảng 4 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và cùng với chính quyền địa phương khắc phục hậu quả vụ cháy.

Cùng ngày, ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - đã đến thăm, động viên, chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Ánh Nguyệt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI