Vụ cả nhà bị đốt khi đang ngủ: bé gái đã tử vong

01/09/2013 - 14:13

PNO - Gần 22g ngày 31/8, bé Đoàn Như Thủy (10 tuổi, ngụ ấp Lê Hoàng Thá, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình, Cà Mau) đã tử vong sau gần 3 ngày được cấp cứu và điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau.

edf40wrjww2tblPage:Content

Vu ca nha bi dot khi dang ngu: be gai da tu vong

Bé Thủy bị bòng toàn thân nằm điều trị tại Bệnh viên Đa khoa Cà Mau - Ảnh: Tấn Thái

Trao đổi với Tuổi Trẻ trưa 1/9, bà Cao Ngọc Phẩm, chủ tịch UBND xã Tân Bằng xác nhận thông tin trên và cho biết công an tỉnh vừa hoàn tất việc khám nghiệm tử thi bé Thủy và đang xem xét khởi tố vụ án giết người chứ không phải cố ý gây thương tích.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, rạng sáng 29/8, cả nhà ông Đoàn Văn Quang (ấp Lê Hoàng Thá) đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng động lạ.

Nghi trộm đột nhập, ông Quang ngồi dậy thì thấy kẻ lạ mặt quăng bó đuốc vô ngay mùng rồi tưới xăng. Ông Quang tri hô, kêu vợ nhanh chóng đánh thức 3 người con đang ngủ trong buồng chạy trốn.

Bé Thủy (con thứ 4) ngủ cùng vợ chồng ông Quang chạy không kịp nên bị lửa gây cháy nặng.

Khoảng 4g sáng cùng ngày, gia đình ông Quang đưa cháu Thủy lên Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cấp cứu, bác sĩ cho biết Thủy bị bỏng đến 90%.

Một vài hộ dân gần nhà ông Quang cho hay, trước khi vụ việc xảy ra ông Quang cùng người hàng xóm có tranh chấp đất đai. Mọi nghi vấn đang được cơ quan điều tra công an tỉnh Cà Mau làm rõ.

ĐÔNG TRIỀU - TẤN THÁI (Tuổi Trẻ Online) 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI