Voi rừng “xuống núi” ăn mía của người dân

09/08/2025 - 18:16

PNO - Phát hiện voi rừng xuống phá hoại hoa màu, lực lượng chức năng cùng người dân ở xã miền núi Nghệ An đã tìm cách xua đuổi trở lại rừng.

Một cặp voi ra khỏi rừng tìm đồ ăn ở xã Hùng Chân (tỉnh Nghệ An) năm 2022 - Ảnh: Khánh Trung
Một cặp voi ra khỏi rừng tìm thức ăn ở xã Hùng Chân (tỉnh Nghệ An) năm 2022 - Ảnh: Khánh Trung

Ngày 9/8, ông Trần Đức Dũng - Phó giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống (tỉnh Nghệ An) - cho biết, các lực lượng chức năng cùng người dân vừa xua đuổi một con voi trở lại rừng.

Theo ông Dũng, đây con voi cái duy nhất còn sống trên khu vực rừng thuộc địa bàn huyện Quỳ Hợp cũ. Thỉnh thoảng, con voi này xuất hiện ở khu vực bìa rừng xã Mường Choọng (tỉnh Nghệ An) để tìm thức ăn ở các ruộng mía, muối dự trữ trong các chòi canh hoa màu của người dân.

Mỗi lần xuất hiện, nó thường lưu lại vài giờ, có lần qua đêm, trước khi quay về rừng. Dù không có hành vi quấy phá hay tấn công con người nhưng voi thường làm hư hỏng hoa màu của người dân.

Mới đây, khi phát hiện con voi này xuống núi ra ăn mía của người dân ở bản Manh, lực lượng chức năng cùng người dân đã dùng chiêng, trống xua đuổi con voi này trở lại rừng.

Để giảm thiểu nguy cơ xung đột giữa voi và người, lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương đã triển khai biện pháp xua đuổi an toàn. Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân nhận biết dấu vết, cách xua đuổi voi, tránh tiếp xúc trực tiếp và bảo vệ hoa màu.

Theo thống kê, Nghệ An có khoảng 13-15 con voi rừng, là địa phương có số lượng voi rừng đứng thứ 3 cả nước. Trong đó, có nhiều bầy voi đơn lẻ, chỉ có voi cái, có nguy cơ bị xóa sổ.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI