Vợ dùng áo siết cổ chồng đến chết rồi loan tin chồng đột tử

09/07/2018 - 15:56

PNO - Bực tức vì chồng đánh đập lúc say rượu, Liên dùng dây trói tay chân chồng để dành thời gian làm lễ giỗ cho bố chồng. Xong việc, Liên quay vào sát hại chồng rồi loan tin chồng đột tử.

Ngày 9/7, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Thị Liên (46 tuổi, trú ở xóm 3, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân) để điều tra về cái chết của chồng người này là ông Phạm Anh Sơn (54 tuổi).

Hai ngày trước, Công an huyện Nghi Xuân nhận được tin báo về cái chết bất thường của ông Sơn. Khám nghiệm hiện trường và tử thi, công an phát hiện ông Sơn tử vong do có tác động từ bên ngoài, không phải chết do đột tử như lời người vợ trình báo.

Vo dung ao siet co chong den chet roi loan tin chong dot tu
Nghi phạm Trần Thị Liên. Ảnh công an cung cấp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nhanh chóng xác định hung thủ sát hại ông Sơn chính là vợ của nạn nhân.

Bị công an bắt giữ, Liên khai nhận đầu giờ chiều ngày 6/7, do tức giận vì bị chồng đánh lúc say rượu, Liên dùng dây trói tay chân chồng rồi đưa vào trong phòng.

Người phụ nữ 46 tuổi này khai sau đó vẫn bình thản cùng các con của mình lo lễ giỗ cho bố chồng chu tất.

Rạng sáng hôm sau (7/7), Liên lấy một chiếc áo sơ mi dài tay sọc trắng quấn quanh cổ ông Sơn rồi siết chặt khiến nạn nhân nghẹt thở, tử vong. Biết chồng đã chết, Liên cởi trói rồi báo tin chồng đột tử để mọi người chuẩn bị hậu sự.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI