Vợ chồng tử vong sau tin nhắn từ biệt người thân

15/09/2019 - 19:54

PNO - Rạng sáng, người thân nhận được tin anh T.nhắn với nội dung từ biệt và nhờ mọi người chăm sóc con trai 4 tuổi. Khi mọi người đến nhà thì thấy vợ chồng anh T. đã tử vong.

Chiều 15/9, Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của một cặp vợ chồng ở thôn 4, xã Cư Êbur.

Hai nạn nhân được xác định là anh Đ.T. (43 tuổi) và chị L.T.H. (42 tuổi, vợ  anh T.).

Vo chong tu vong sau tin nhan tu biet nguoi than
Căn nhà nơi xảy ra vụ việc

Theo người nhà nạn nhân, vào khoảng 5g30 sáng 15/9, anh T. có nhắn tin điện thoại với nội dung từ biệt người thân và nhờ mọi người chăm sóc con trai 4 tuổi.

Nhận được tin nhắn, người thân gọi lại nhiều lần cho anh T. nhưng không ai nghe máy.

Nghi có chuyện chẳng lành, người thân chạy đến nhà thì phát hiện anh T. đã tử vong trong tư thế treo cổ; bên trong nhà, chị H. tử vong trên giường với dấu hiệu bất thường ở cổ.

Gia đình đã trình báo vụ việc với công an. 

Được biết, vợ chồng anh T. sinh sống tại thôn 4, xã Cư Êbur khoảng 7 năm nay. Do nhà của anh T. nằm trong rẫy cà phê, cách biệt khu dân cư nên khi xảy ra chuyện, không ai hiểu nội tình vụ việc.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI