Vợ chồng mắc COVID-19 ở Hưng Yên từng đi đám cưới, đám 100 ngày, đến công ty

13/05/2021 - 18:21

PNO - Trước thời gian đi cách ly tập trung, chị T. cùng chồng đi đám 100 ngày ông ngoại và có tiếp xúc gần bệnh nhân thứ 3.168, không đeo khẩu trang.


Theo bản tin trưa 13/5 của Bộ Y tế, Hưng Yên có thêm 4 ca mắc COVID (từ bệnh nhân 3.676-3.679), là F1 liên quan tới ổ dịch cũ, đã được cách ly.

Kết quả xét nghiệm ngày 13/5, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

2 trong 4 ca mắc COVID-19 của tỉnh Hưng Yên được công bố là vợ chồng ở Đội 5, thôn Tử Lý, xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu. Đây là 2 F1 của bệnh nhân 3.168.

Theo điều tra dịch tễ của CDC Hưng Yên, bệnh nhân Q.D.H., sinh năm 1995, làm lái xe cho Công ty cổ phần Tập đoàn quốc tế Sland (ở thôn Nhân Hiền, xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, Hà Nội).

Ngày 29/4, anh H. có uống rượu với bệnh nhân 3.123 tại nhà riêng đến 20g, sau đó đến quán nước uống với 2 người ở cùng thôn.

Chiều 30/4, anh đến làm cỗ tại nhà chị P.T.T. (bệnh nhân 3.168), tiếp xúc gần và không đeo khẩu trang.

Ngày 1/5, anh ăn đám giỗ ông P.V.Đ. (ông ngoại) và có tiếp xúc với nhiều người. Đến 14g cùng ngày, anh đi taxi đến ăn cỗ cưới nhà ông Quách Văn Th. ở thôn Cam Cao, xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, Hà Nội. Ở đám cưới, anh có tiếp xúc với nhiều người nhưng không nhớ họ tên.

Ngày 2/5, anh ở nhà và không đi đâu.

Ngày 3/5, anh đi làm ở công ty. Đến 20g, anh có đến đánh bi-a tại một nhà cùng thôn Tử Lý.

Từ ngày 4-6/5, anh H. đều đi làm ở công ty từ 6g, đến 17g về nhà và không đi đâu. 

Ngày 7/5, anh được đưa đi cách ly tập trung.

Trường hợp thứ 2, bệnh nhân Đ.T.T.T., sinh năm 1998, là vợ của anh H. Trước thời gian đi cách ly tập trung, chị cùng chồng đi ăn đám giỗ 100 ngày ông ngoại và có tiếp xúc bệnh nhân 3.168 khoảng cách gần và không đeo khẩu trang.

Chị T. làm cùng công ty với chồng, đã xin nghỉ sinh cách đây 1 tháng, chỉ tiếp xúc với mẹ chồng, em chồng (đã được cách ly tập trung ở khu Than Nâu).

Đêm 7/5, vợ chồng anh H. và chị T. đã được đưa đi cách ly tập trung tại khu Than Nâu.

Cơ quan chức năng đã điều tra giám sát, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc trực tiếp với 2 bệnh nhân trên và liên quan, thông báo với các địa phương khác, nơi thường trú của các trường hợp F1. Bước đầu truy vết xác định được 15 trường hợp F1 thuộc xã Đông Ninh.

Huyện Khoái Châu cũng thông báo trên loa những ai đã từng tiếp xúc với 2 bệnh nhân trên hoặc liên quan khẩn trương đến UBND, trạm y tế để khai báo y tế và tuyên truyền các biện pháp phòng, chống COVID-19 (thông điệp 5K); phun khử khuẩn nơi ở của các trường hợp F1 và chuyển những đối tượng F1 vào cách ly tập trung.

Hiện tại sức khỏe các trường hợp F1 bình thường, không ho, không sốt, không khó thở.

Xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu hiện là một trong 3 vùng dịch ở Hưng Yên. Huyện vẫn đang thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ xã Đông Ninh theo quy định từ ngày 7/5.

Như vậy, đến nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 24 bệnh nhân COVID-19, trong đó: thị xã Mỹ Hào 10 ca, Khoái Châu 12 ca và Phù Cừ 2 ca.

Ngọc Duy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI