Vĩnh Long: Thi công làm sập tường 7 người chết, 3 cán bộ bị khởi tố vẫn đi làm bình thường?

12/01/2021 - 13:32

PNO - Các bị can "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ án sập tường 7 người chết ở Khu công nghiệp Hòa Phú (tỉnh Vĩnh Long) vẫn đến công sở làm việc bình thường.

Nhiều tháng sau bị khởi tố, nhiều bị can là cán bộ cấp lãnh đạo của Ban Quản lý dự án các khu công nghiệp (Ban QLDA KCN) tỉnh Vĩnh Long bị nhiều người dân địa phương thắc mắc vì vẫn đến công sở làm việc bình thường.

Cụ thể, những ngày qua một số người dân đến trụ sở Ban QLDA KCN Vĩnh Long và được bị can Trương Văn Tuấn - Trưởng phòng Quy hoạch và Môi trường giải quyết công việc với vai trò cũ. Trước đó, gần cuối năm 2020, bị can Lê Phước Thiện đến dự lễ khởi công dự án nhà máy của Công ty cổ phần Việt Nam House Wares Inlt (tại KCN Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

Vụ án sập tường trong khu công nghiệp làm 7 người chết gây xôn xao dư luận tại Vĩnh Long
Vụ án sập tường trong khu công nghiệp làm 7 người chết gây xôn xao dư luận tại Vĩnh Long

Được biết, ngày 15/3/2019 đã xảy ra vụ sập tường nhà xưởng đang thi công của Công ty Bo Hsingtại KCN Hòa Phú khiến 7 người tử vong.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố 4 bị can gồm: Đặng Sử Quân (ngụ tỉnh Thanh Hóa, Phó giám đốc Công ty TNHH cơ khí xây dựng công nghiệp Hưng Thịnh Phát), Nguyễn Thanh Tùng (ngụ tỉnh Bình Dương, Giám đốc Công ty Cát Thành), Trần Quan Trừ (kỹ sư) và Dương Thanh Phong (cùng ngụ tỉnh Long An, Giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng Long An) cùng về tội danh “vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Vào khoảng giữa năm 2020, Lê Phước Thiện, Trương Văn Tuấn và Nguyễn Trần Bảo Quốc (chuyên viên Ban QLDA KCN Vĩnh Long) đã bị cơ quan chức năng khởi tố bị can về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, cho tại ngoại.

Đến thời điểm hiện tại, vụ án đã kết thúc điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long cũng đã ra cáo trạng, chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 7 bị can nói trên vào khoảng tháng 10/2020. 

Ngày 12/1/2021, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long Trần Văn Hên cho biết, sau khi cơ quan điều tra khởi tố ba bị can nói trên tỉnh đã đình chỉ sinh hoạt đảng cấp ủy, đình chỉ tư cách đại biểu hội đồng nhân dân đối với ông Lê Phước Thiện; đồng thời, đình chỉ sinh hoạt đảng chi bộ đối với ông Trương Văn Tuấn. “Còn về mặt hành chính, các bị can nói trên vẫn đi làm bình thường do được tại ngoại. Các quy định cũng không cấm các bị can này đi làm ở công sở”, ông Hên nói.

Cũng trong sáng nay, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Ngừng cho biết đã phân công thẩm phán phụ trách xét xử vụ án này, đang khẩn trương sắp xếp lịch để sớm đưa ra xét xử.

Đông Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI