Vĩnh Long đón 1.800 công dân từ TPHCM về quê tránh dịch

27/09/2021 - 17:13

PNO - Tỉnh Vĩnh Long tổ chức đón công dân từ TPHCM về quê tránh dịch đợt thứ 4, với tổng cộng khoảng 1.100 người.

Chiều 27/9, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long cho biết trong hôm nay 27/9, địa phương này đã đón hơn 230 công dân từ TPHCM về quê tránh dịch. Các công dân được trang bị đồ bảo hộ nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong suốt quá trình di chuyển.

Một phụ nữ lớn tuổi trước giờ được đón về quê tránh dịch - Ảnh: CTV
Một người dân đang chờ để được đón về quê tránh dịch - Ảnh: CTV

Đây là các công dân đầu tiên trong kế hoạch đón người về quê đợt 4 của Vĩnh Long. Đợt này tỉnh sẽ đón hơn 1.100 công dân đang lưu trú tại TPHCM về quê. Khi về đến địa phương, các công dân này sẽ cách ly 14 ngày tại khu cách ly tập trung theo quy định

Được biết, các công dân được ưu tiên đón về trong đợt này gồm: người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, người lao động thuộc hộ nghèo và cận nghèo... 

Dự kiến, trong 2 ngày 29/9 và 2/10 tới, khoảng 900 công dân còn lại sẽ tiếp tục được đón về địa phương.

Theo ngành chức năng, trong 3 đợt trước, tỉnh Vĩnh Long đã đón gần 700 công dân về quê tránh dịch.

Đông Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI