Khai giảng năm học 2025-2026: Từ 80 năm giáo dục Việt Nam đến tầm nhìn 2045

05/09/2025 - 10:29

PNO - Sáng 5/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Bộ GD-ĐT tổ chức lễ khai giảng năm học 2025-2026 và kỷ niệm 80 năm Giáo dục Việt Nam.

Tổng bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tới dự khai giảng năm học 2025 - 2026 và kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục. Ảnh: Bảo Khang
Tổng bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tới dự khai giảng năm học 2025 - 2026 và kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục. Ảnh: Bảo Khang

Dấu ấn khai giảng toàn quốc và chặng đường 80 năm

Buổi lễ có sự hiện diện của Tổng bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ngành giáo dục, đại diện các bộ, ngành, đoàn thể. Thông qua hệ thống trực tuyến, hàng triệu học sinh, sinh viên ở 34 tỉnh, thành phố và hàng chục ngàn trường học đã cùng hòa chung không khí khai trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn điểm lại hành trình 80 năm phát triển của ngành. Từ một đất nước mà 95% dân số mù chữ vào năm 1945, Việt Nam đã từng bước xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân, thực hiện ba lần cải cách, hai lần đổi mới sâu rộng, đạt phổ cập mầm non 5 tuổi, tiểu học và trung học cơ sở. Nhiều năm liền, học sinh Việt Nam nằm trong nhóm 10 quốc gia đạt thành tích cao tại các kỳ thi Olympic quốc tế. Bộ trưởng khẳng định, những thành tựu hôm nay là kết quả của tinh thần hiếu học, của truyền thống “trọng chữ nghĩa” và sự kiên định coi giáo dục là quốc sách hàng đầu.

Trong bối cảnh Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, lễ khai giảng năm nay mang ý nghĩa mở đầu cho chặng đường mới. Theo nghị quyết, đến năm 2045, Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng hệ thống giáo dục thuộc nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu ấy, ngành sẽ tập trung khắc phục bất cập của chương trình giáo dục phổ thông 2018, xây dựng chương trình mầm non mới, thúc đẩy học liệu điện tử và sách giáo khoa số, mở rộng hệ thống trường nội trú - bán trú vùng biên giới, phát triển chiến lược trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và cơ cấu lại mạng lưới đại học, cao đẳng theo hướng hiện đại, hội nhập.

Giáo dục là động lực then chốt để phát triển đất nước

Tổng bí thư Tô Lâm đánh trống khai giảng năm học 2025-2026. Ảnh: Bảo Khang
Tổng bí thư Tô Lâm đánh trống khai giảng năm học 2025-2026. Ảnh: Bảo Khang

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng bí thư Tô Lâm khẳng định: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia. Giáo dục không chỉ là quốc sách hàng đầu mà còn là động lực then chốt cho sự phát triển đất nước, cho tương lai dân tộc”. Tổng bí thư đồng thời đưa ra tám định hướng lớn để ngành giáo dục thực sự bứt phá.

Theo đó, giáo dục cần đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, khắc phục triệt để những bất cập về cơ chế, chính sách, bảo đảm sự thống nhất và hiệu lực trong toàn hệ thống. Cùng với đó là việc hoàn thiện chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại, thực chất, chấm dứt tình trạng chạy theo thành tích hay hình thức. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý phải được quan tâm xây dựng toàn diện cả về chuyên môn lẫn đạo đức, trở thành những tấm gương mẫu mực và truyền cảm hứng cho học trò.

Tổng bí thư nhấn mạnh, một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là bảo đảm công bằng và cơ hội học tập cho mọi trẻ em, dù ở vùng sâu, vùng xa, biên giới hay hải đảo. “Không một học sinh nào được phép bị bỏ lại phía sau”, Tổng bí thư khẳng định. Bên cạnh việc truyền đạt kiến thức, giáo dục cũng cần tập trung nhiều hơn vào việc rèn luyện đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống, bồi đắp tinh thần trách nhiệm công dân, khát vọng cống hiến và lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Trong kỷ nguyên công nghệ, ngành giáo dục phải tận dụng tối đa thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, để nâng cao chất lượng dạy và học. Đồng thời, mọi chính sách, chiến lược giáo dục phải gắn chặt với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thị trường lao động và cả yêu cầu an ninh - quốc phòng, để giáo dục thực sự đồng hành cùng sự phát triển đất nước. Một yêu cầu khác được Tổng bí thư nhấn mạnh là mở rộng hợp tác quốc tế, hội nhập sâu rộng, song vẫn phải giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong giáo dục.

Trong lời nhắn gửi tới học sinh, sinh viên, Tổng bí thư Tô Lâm khuyến khích các em rèn luyện kỷ luật, trau dồi tri thức, làm chủ công nghệ và hội nhập toàn cầu nhưng vẫn giữ vững bản sắc Việt Nam. Với đội ngũ thầy cô, Tổng bí thư bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp thầm lặng, đồng thời kỳ vọng họ tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, trở thành điểm tựa và nguồn cảm hứng cho thế hệ mai sau.

Triển khai ngay từ đầu năm học mới

Cũng tại buổi lễ, Tổng bí thư Tô Lâm trao tặng Bộ GD-ĐT Huân chương lao động Hạng Nhất
Cũng tại buổi lễ, Tổng bí thư Tô Lâm trao tặng Bộ GD-ĐT Huân chương lao động Hạng Nhất - Ảnh: Bảo Khang

Thay mặt ngành giáo dục, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn bày tỏ sự trân trọng và lĩnh hội đầy đủ các chỉ đạo của Tổng Bí thư. Ông khẳng định: “Bộ và ngành sẽ triển khai ngay những định hướng lớn, đồng thời gắn với việc thực hiện Nghị quyết 71 từ đầu năm học này”.

Bộ trưởng nhấn mạnh, trước hết là đổi mới tư duy trong quản lý và phát triển giáo dục, kiên quyết khắc phục tình trạng chắp vá, cải cách nửa vời; đồng thời tập trung vào các nhiệm vụ then chốt: hoàn thiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, xây dựng chương trình mầm non mới, phát triển học liệu điện tử, thúc đẩy sách giáo khoa số, mở rộng trường bán trú - nội trú cho học sinh vùng khó khăn, triển khai chiến lược AI trong giáo dục, cơ cấu lại mạng lưới đại học, cao đẳng.

“Chúng tôi nhận thức rõ, trách nhiệm của ngành là phải hành động quyết liệt, biến tinh thần chỉ đạo của Tổng bí thư thành kết quả cụ thể, thiết thực ngay trong từng lớp học, từng thầy cô, từng học sinh”, Bộ trưởng nói.

Từ khí thế của một lễ khai giảng mang dấu mốc 80 năm đến tầm nhìn 2045, ngành giáo dục đang đi tiếp chặng đường của đổi mới, sáng tạo và hội nhập. Mỗi ngôi trường, mỗi lớp học hôm nay không chỉ khai mở một năm học mới, mà còn đang góp thêm một viên gạch vào nền móng của tương lai đất nước.

Bích Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI