Việt Nam - Nga: Phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế

31/08/2023 - 06:01

PNO - Hai bên khẳng định coi trọng thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, kinh tế, quốc phòng - an ninh, khoa học, giáo dục…

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ vừa thăm Liên bang Nga theo lời mời của Bộ Ngoại giao Nga và triển khai thực hiện Kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ đã cùng Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga Vladimir Titov chủ trì Đối thoại chiến lược Ngoại giao - Quốc phòng - An ninh Việt - Nga lần thứ 12.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ và Thứ trưởng
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Vũ và Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga Vladimir Titov - Ảnh: Bộ Ngoại giao

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ đã đến chào xã giao Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov, gặp gỡ Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược Nga, cựu Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Fradkov. Tại các cuộc làm việc, hai bên bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong thời gian qua.

Hai bên cũng khẳng định coi trọng thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, kinh tế, quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch… đồng thời nhất trí cùng nỗ lực triển khai hợp tác song phương, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời tốt đẹp giữa hai dân tộc, vì lợi ích chung của hai nước.

Trên tinh thần tin cậy cao và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã trao đổi sâu rộng về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Hai bên cũng nhất trí tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế, nhất là tại Liên hiệp quốc, trong khuôn khổ hợp tác ASEAN - Nga. Thứ trưởng thường trực Nguyễn Minh Vũ bày tỏ mong muốn Nga đẩy mạnh hợp tác nhiều mặt với ASEAN, tiếp tục đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

M.Tâm

 
TIN MỚI