Việt Nam chọn chiến lược xanh - số, đặt con người là chủ thể của phát triển

27/11/2025 - 06:50

PNO - Sau 2 ngày thảo luận, Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 đã khép lại với thông điệp rõ ràng: Việt Nam chọn con đường xanh - số như một chiến lược phát triển và là cam kết với cộng đồng quốc tế.

Con người là trung tâm của chuyển đổi xanh - số

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá, diễn đàn năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi Việt Nam lần đầu phối hợp cùng Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF). Hơn 100 đoàn quốc tế, 10 trung tâm thuộc mạng lưới C4IR cùng nhiều tổ chức đổi mới sáng tạo hàng đầu đã tham dự, thể hiện sự tin tưởng vào vai trò kết nối và điều phối của Việt Nam.

Qua các phiên thảo luận, có thể nhận thấy, thế giới đang ngày càng kết nối hơn nhưng cũng biến động mạnh và không quốc gia nào có thể tự mình xử lý các thách thức toàn cầu, từ khí hậu, an ninh phi truyền thống đến đứt gãy chuỗi cung ứng.

"Trong bối cảnh đó, đoàn kết để tạo sức mạnh, hợp tác để có nguồn lực, đối thoại để xây dựng lòng tin là những yếu tố được các đại biểu thống nhất "không thể thiếu trong giai đoạn bất định hiện nay" - Thủ tướng bày tỏ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu đánh giá Diễn đàn
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu đánh giá Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025

Diễn đàn cũng thống nhất rằng “chuyển đổi kép cả xanh và số” không còn là lựa chọn mà là con đường duy nhất để tăng trưởng. Nếu chuyển đổi số tạo tốc độ và minh bạch, thì chuyển đổi xanh tạo nền tảng bền vững.

Để thúc đẩy 2 quá trình này, thể chế phải đi trước, không chỉ quản lý mà phải mở đường; nguồn lực cần tinh gọn, huy động vốn - công nghệ - nhân lực theo cách chủ động và linh hoạt; đổi mới sáng tạo phải dựa trên khoa học - công nghệ mới, dữ liệu kết nối và khả năng chia sẻ tri thức.

Theo chia sẻ của Thủ tướng, ông và Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới đều thống nhất quan điểm: Mục tiêu cao nhất của quá trình chuyển đổi xanh và chuyển đổi số phải là con người. Đặt con người ở vị trí trung tâm, là chủ thể của phát triển. Công nghệ và trí tuệ nhân tạo phải phục vụ con người, chứ không thay thế con người. Do vậy, việc đầu tư cho kỹ năng, đào tạo lại và nâng chất lượng nguồn nhân lực được xem là yêu cầu cấp thiết".

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại cùng Chủ tịch WEF khoa học, công nghệ định hình Việt Nam trong Kỷ nguyên vươn mình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại cùng Chủ tịch WEF về chủ đề "khoa học, công nghệ định hình Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình"

6 trụ cột để Việt Nam thực hiện chiến lược kép

Trước đó, trong phiên đối thoại với chủ đề: Khoa học, công nghệ định hình Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình với ông Stephan Mergenthaler - Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chia sẻ 6 trụ cột để Việt Nam thực hiện chiến lược chuyển đổi kép xanh - số.

Đầu tiên, nhận thức phải đi trước. Theo Thủ tướng, xã hội phải hiểu đúng tầm quan trọng của chuyển đổi xanh - số để chuyển hóa thành hành động, chính sách và kết quả cụ thể. “Nhận thức đúng mới dẫn đến hành động đúng”.

Điểm then chốt tiếp theo là thể chế. Thủ tướng nhấn mạnh, muốn chuyển đổi thành công phải có hệ thống pháp luật minh bạch, thống nhất, tạo điều kiện cho đổi mới sáng tạo. Hiện vẫn còn nhiều thủ tục gây vướng mắc, nhiệm vụ của Chính phủ là cải cách mạnh mẽ để tạo môi trường thuận lợi, đặc biệt cho các ngành kinh tế số, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo.

Trụ cột thứ 3 là hạ tầng xanh - hạ tầng số vì muốn phát triển xanh thì phải có hạ tầng xanh (nguồn điện xanh, lưới truyền tải xanh, phân phối và tiêu dùng điện theo chuẩn xanh và cả cơ chế giá cho năng lượng xanh); tương tự, muốn phát triển số thì phải có hạ tầng số hiện đại như cơ sở dữ liệu quốc gia liên thông, khả năng kết nối rộng khắp, nền tảng hạ tầng viễn thông - số đủ mạnh để doanh nghiệp và người dân khai thác. “Không có hạ tầng, mọi chiến lược chỉ nằm trên giấy”.

Từ phải qua: Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 của Đảng, ông Trần Lưu Quang Bí thư Thành ủy TPHCM,
Từ phải qua: Thủ tướng Phạm Minh Chính; ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 của Đảng; ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy TPHCM

Trụ cột thứ 4 là con người. Việt Nam cần lực lượng lao động có năng lực số và hiểu biết về phát triển bền vững. Đây là lĩnh vực còn hạn chế, và theo Thủ tướng “không có nhân lực thì không thể nói đến chuyển đổi”.

Trụ cột thứ 5 là quản trị thông minh. Ông nhấn mạnh sự khác biệt rất lớn trong quản trị giữa mô hình truyền thống và mô hình xanh - số: quản trị hệ thống điện gió, điện mặt trời, hay quản trị dữ liệu… đều đòi hỏi tư duy và công cụ mới.

Cuối cùng, Thủ tướng đề cập đến bài toán nguồn lực. Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, định hướng và kích hoạt các nguồn lực xã hội; khu vực tư nhân là động lực quan trọng nhất của tăng trưởng. 2 khu vực phải được kết nối thông qua các mô hình hợp tác công - tư hiệu quả.

TPHCM và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đã ra Tuyên bố chung về sáng kiến thúc đẩy sản xuất thông minh và chuyển đổi công nghiệp có trách nhiệm tại Việt Nam
TPHCM và Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) ra Tuyên bố chung về sáng kiến thúc đẩy sản xuất thông minh và chuyển đổi công nghiệp có trách nhiệm tại Việt Nam

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, định hướng của các Ban, Bộ, ngành Trung ương cùng những khuyến nghị sáng kiến của chuyên gia, doanh nghiệp bạn bè quốc tế, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, Thành phố xác định 3 trọng tâm hành động chiến lược.

Đó là kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo lấy người dân - doanh nghiệp làm trung tâm. Tiếp đến, thúc đẩy chuyển đổi kép, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trên toàn bộ hoạt động đô thị, kinh tế xã hội. Cuối cùng, mở rộng hợp tác quốc tế thu hút nguồn nhân lực toàn cầu đến với TPHCM và Việt Nam.

“TPHCM sẵn sàng là nơi thí điểm các cơ chế chính sách thậm chí những cái chưa có tiền lệ” - Chủ tịch Nguyễn Văn Được khẳng định và cam kết Thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư thông thoáng, an toàn thân thiện và củng cố niềm tin của doanh nghiệp trong, ngoài nước.

TPHCM và WEF ra Tuyên bố chung thúc đẩy sản xuất thông minh

Tại Phiên chính thức Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025, TPHCM và Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) đã ra Tuyên bố chung về sáng kiến thúc đẩy sản xuất thông minh và chuyển đổi công nghiệp có trách nhiệm tại Việt Nam.

Đây là dấu mốc quan trọng, không chỉ gắn kết Việt Nam với mạng lưới đổi mới toàn cầu mà còn đánh dấu một sáng kiến hợp tác tiên phong giữa Việt Nam và WEF trong lĩnh vực chuyển đổi sản xuất thông minh tại các quốc gia đang phát triển.

2 bên nhất trí cùng nhau thực hiện sáng kiến thúc đẩy sản xuất thông minh và chuyển đổi công nghiệp có trách nhiệm tại TPHCM nói riêng, Việt Nam nói chung trên cơ sở phù hợp, qua đó đóng góp vào quá trình phát triển Hệ điều hành Lighthouse (Lighthouse OS) ở phạm vi toàn cầu.

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI