PNO - Sáng 4/2, tại Triệu Miếu và Thế Miếu, Hoàng cung Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức lễ hạ nêu và khai ấn, tặng chữ đầu xuân.
![]() | |
|
| ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Sau lễ hạ nêu, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế khai ấn tặng chữ cho du khách tham quan- Ảnh: Bảo Minh- Xuân Đạt |
![]() |
| Ấn lấy xuống từ cây nêu được đóng vào các bức thư pháp viết các chữ Thịnh vượng, Cát tường, Phúc, Lộc, Thọ... tặng du khách và người dân. |
![]() |
| Ông Tôn Thất Trường Sơn, người dân phường Thuận Hóa, thành phố Huế, tham gia lễ hạ nêu, cầu mong một năm nhiều may mắn. Ông nói: “Lễ hạ nêu có giá trị tinh thần của người Việt. Nó là một điểm nhấn khi khách đến tham quan, giúp có không khí vui tươi đón chào năm mới, thành công may mắn”- Ảnh: Bảo Minh- Xuân Đạt |
![]() |
| Theo suy nghĩ dân gian, cây nêu trong cung đình Huế có tác dụng trừ yểm ma quỷ, xua đuổi những điều xấu của năm cũ, đón một năm mới an lành. Nêu được dựng báo hiệu tết đã đến, khi được hạ báo hiệu tết đã hết. |
![]() |
| Trong dịp tết 2025, từ 25/1 - 2/2, có hơn 150.300 lượt khách đến Huế, tăng gần 37% so với dịp tết 2024, trong đó khách quốc tế đạt 69.000 lượt, tăng 81%. Ảnh: Xuân Đạt- Bảo Minh |
![]() |
| Ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế - cho biết, việc tổ chức lễ hạ nêu, khai ấn nhằm gửi lời chúc tốt đẹp đầu năm và phục dựng lại những lễ nghi cổ truyền của dân tộc. |
![]() |
Thuận Hóa
| Chia sẻ bài viết: |
Tại Chương trình Gặp mặt thân mật cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp văn hoá, nhiều ý kiến mang tính xây dựng được đưa ra.
Liên hoan có nhiều nội dung đáng chú ý, đặc biệt trong thời đại truyền thông số đang phát triển vượt bậc, thông qua đó việc tuyên truyền cũng được chú trọng.
Ngày 5/2 Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề “Ngựa và Long Mã trong văn hóa cung đình thời Nguyễn”.
NSƯT Thành Lộc cho biết, trong một lần tâm sự với NSND Kim Cương, ông nắm bắt được vấn đề quan trọng về sự phát triển của thoại kịch miền Nam.
Hai xác ướp 7.000 năm tuổi được phát hiện tại hốc đá Takarkori ở sa mạc Sahara thuộc về một nhánh hoàn toàn mới trong cây phả hệ loài người.
Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen mang chương trình “Tình xuân quê hương” đến Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè.
Chiều 4/2, đoàn viên, thanh niên tỉnh An Giang cùng các cựu TNXP có cơ hội được tham quan triển lãm "Thời thanh xuân trên tuyến đường 1C huyền thoại".
Sáng tác truyện dài tập là thử thách và cũng là cơ hội để khẳng định mình của những người cầm bút trẻ.
Lê Bảo Nhi (lớp 6, ở TPHCM) giới thiệu truyện ‘Lũ trẻ ở làng Ồn Ào’, ‘Những ngày hạnh phúc ở làng Ồn Ào’ và ‘Làng Ồn Ào vui ơi là vui’.
Ngày càng nhiều người trẻ tham gia sáng tạo nội dung ẩm thực trên các nền tảng số.
Các nhà văn 7X đã để lại văn đàn những dấu ấn khác biệt. Sự trở lại của họ qua các tác phẩm mới đều được bạn đọc đón nhận, mong chờ.
TPHCM triển lãm ảnh mừng Đảng, mừng Xuân mới tại công viên Chi Lăng và nhiều địa điểm tại TPHCM mới.
Nghị quyết 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam ra đời trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới
Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026 chính thức khai mạc, mở ra không gian văn hóa - nghệ thuật đặc sắc, tái hiện vẻ đẹp truyền thống của tết cổ truyền.
Đoàn 2 Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang giới thiệu vở cải lương "Cây lẻ bạn" - huy chương bạc Liên hoan Cải lương toàn quốc 2024.
Thưởng thức những tuồng cải lương xưa là cái thú vui không thể bỏ qua với một người miệt vườn như tôi.
Mâm ngũ quả là nơi hội tụ của tín ngưỡng, thẩm mỹ và quan niệm sống, phản ánh rõ nét sự đa dạng văn hóa vùng miền và điều kiện gia đình.
Chiều ngày 31/1, nhà thơ Lê Minh Quốc không khỏi xúc động khi ông tình cờ nhìn thấy bài thơ của mình đăng trên báo Phụ nữ TPHCM Xuân Quý Dậu 1993...