Tuyệt đối không "khoán trắng" phòng chống ma túy cho công an

17/04/2025 - 14:05

PNO - Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, phòng chống ma túy là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tuyệt đối không “khoán trắng” cho công an.

Sáng 17/4, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tham mưu Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị quán triệt kết luận số 132 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Tiểu Hà
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Tiểu Hà

Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an - cho biết, sau 5 năm thực hiện, Chỉ thị 36 đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo ra sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, toàn dân trong phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Các lực lượng chuyên trách đã lập nhiều chiến công, triệt phá nhiều tổ chức, đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, thu giữ số lượng ma túy rất lớn, không để Việt Nam trở thành địa điểm trung chuyển quốc tế.

Cùng đó, các hoạt động phòng ngừa xã hội, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, chăm lo tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện được quan tâm hơn, với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo.

Tuy vậy, so với mục tiêu mà Chỉ thị 36 đề ra, kết quả đạt được vẫn còn khoảng cách, quá trình thực hiện bộc lộ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc cần sớm khắc phục, tháo gỡ. Tình hình ma túy mới, tội phạm và tệ nạn ma túy đang có những diễn biến rất mới.

Theo bộ trưởng, nguồn cung ma túy trên thế giới tăng cao liên tục trong 5 năm qua với hàng nghìn tấn, hàng nghìn chất hướng thần mới. Nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội rất mới, sử dụng máy bay không người lái, thông qua các dịch vụ chuyển phát nhanh, ký gửi hàng hóa, quà biếu, ma túy gắn thiết bị định vị thả trôi dạt trên liền, núp bóng doanh nghiệp để sản xuất ma túy "núp bóng", tẩm ướp, pha trộn vào thực phẩm, đồ uống.

Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Tiểu Hà
Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Tiểu Hà

Phát biểu kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận kết quả thực hiện chỉ thị số 36 trong 5 năm qua đã góp phần quan trọng bảo vệ an ninh, trật tự, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Về triển khai thực hiện kết luận số 132 trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh cấp ủy Đảng và chính quyền từ Trung ương đến địa phương phải nhận thức, quán triệt đến đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức đúng đắn, đầy đủ, có trách nhiệm về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng, chống ma túy...

Đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tuyệt đối không được "khoán trắng" cho lực lượng công an.

Ông cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng, chống và kiểm soát ma túy. Đồng thời, quán triệt và thực hiện tốt phương châm lấy phòng ngừa là chính, lấy địa bàn cơ sở, khu dân cư làm trọng tâm để triển khai tổ chức thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý.

"Mỗi người dân phải là một cán bộ tuyên truyền, mỗi gia đình phải là một pháo đài phòng, chống ma túy" - ông Tú nói, và yêu cầu cần tiến hành đồng bộ các giải pháp phòng, chống ma túy theo phương châm ngăn cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma tuý, trong đó thời gian tới phải tập trung thực hiện tốt các giải pháp giảm cầu.

Sau hội nghị này, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Đảng ủy các bộ, ngành, các thành ủy, tỉnh ủy khẩn trương tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Kết luận 132 của Bộ Chính trị đến từng chi bộ, đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể. Phấn đấu đạt mục tiêu đến hết năm 2030 có ít nhất 50% đơn vị hành chính cấp xã trên toàn quốc "không ma tuý".

Chi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI