Tuyển sinh đào tạo trung cấp chuyên nghiệp: Cầm cự để tồn tại

01/03/2013 - 16:32

PNO - PN - Chỉ tiêu tuyển của các trường, kể cả các trường ĐH-CĐ, sẽ tiếp tục tăng, trong khi số HS ở phổ thông nhiều năm qua đang có xu hướng giảm, nên trong năm 2013, tình hình tuyển sinh vào các trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) sẽ...

Bên cạnh những khó khăn chung như tâm lý của phần đông HS không muốn vào học TCCN, bị các trường ĐH-CĐ và các trường nghề cạnh tranh gay gắt, lương bậc TCCN còn thấp… đại diện các trường TCCN tại TP.HCM còn chỉ ra nhiều nguyên nhân dẫn đến việc tuyển sinh gặp khó khăn, trong đó có các chính sách vĩ mô không ổn định.

Cụ thể, trong khi quy định các trường ĐH không được đào tạo TCCN còn chưa ráo mực thì Bộ lại ban hành Thông tư mới cho các trường ĐH đào tạo TCCN đến năm 2017, dù quy định này là trái Luật Giáo dục 2005 và trái cả quy định của Luật Giáo dục ĐH vừa ban hành. Sự thay đổi 180 độ này khiến kế hoạch của các trường TCCN bị đảo lộn. Tương tự, việc cho phép HS TCCN được thi liên thông lên CĐ-ĐH ngay sau khi tốt nghiệp được thực hiện chưa lâu thì nay lại có Thông tư 55/2012 TT-BGDĐT “ách” lại. Chính sách này chắc chắn sẽ chặn một số lượng lớn HS phổ thông không chọn vào TCCN ngay trong năm 2013. Nó cũng khiến nhiều HS TCCN không yên tâm học tập, vừa học TCCN vừa luyện thi ĐH, các trường thì bất an, về lâu dài sẽ ảnh hưởng xấu đến số lượng và chất lượng.

Tuyen sinh dao tao trung cap chuyen nghiep: Cam cu de ton tai

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Lao Động

“Để các trường ĐH tranh giành thí sinh với TCCN thì còn gì là hợp lý! Chúng tôi đang cầm cự để tồn tại. Hy vọng sẽ có những thay đổi đột biến gì đó trong chính sách” - ông Lương Quang Ngọc - Hiệu trưởng Trường TC Bến Thành bức xúc.

Không ít ý kiến cũng đã đề cập đến việc Nhà nước có quy định rất cụ thể về chính sách hỗ trợ đất đai cho giáo dục nhưng địa phương không thực hiện. Khi các trường xoay xở được đất (mua) thì việc hoàn tất các thủ tục để xây dựng cũng rất nhiêu khê.

Chất lượng đào tạo là vấn đề nổi cộm ở hệ TCCN hiện nay. Một cán bộ quản lý đào tạo của Trường CĐ Công nghệ thông tin đặt vấn đề với lãnh đạo Vụ Giáo dục chuyên nghiệp: “Nếu các thầy có tiền, thì các thầy cho con mình học các trường nước ngoài hay các trường trong nước? Chắc chắn là cho học các trường nước ngoài! Vậy nên phải xem lại chương trình đào tạo hiện như thế nào. Chất lượng đào tạo đã xuống rất thấp. Quản lý đào tạo không được chặt chẽ, lấy đâu ra chất lượng! HS TCCN hiện chỉ đáp ứng được khoảng 40% những đòi hỏi về trình độ chuyên môn và kiến thức mà doanh nghiệp đòi hỏi”.

Ông Phạm Văn Nghệ - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp đánh giá: trong tình hình tuyển sinh năm 2012 vào các trường, gồm cả các trường ĐH và CĐ, đang gặp nhiều khó khăn, có những trường ĐH chỉ tuyển được 20% chỉ tiêu, các trường ĐH công lập cũng khó tuyển sinh, thì việc tuyển được trên 60% chỉ tiêu của hệ thống các trường TCCN là chấp nhận được. Theo ông Nghệ, việc HS không thích vào các trường TCCN, các trường chuyên nghiệp (cả ĐH) là một xu hướng tất yếu. Để tồn tại và phát triển, các trường phải tìm cách nâng cao chất lượng.

Minh Nhật

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI