Tuần Lễ Văn hóa - Du lịch Lai Châu khai mạc tại TPHCM

03/12/2022 - 12:39

PNO - Tuần Lễ Văn hóa – Du lịch Lai Châu tại TPHCM tối 2/12, sự kiện diễn ra cùng Lễ hội “Thành phố Hồ Chí Minh – Ngôi nhà của chúng ta” năm 2022 và Hội xuân 2023...

Diễn ra từ ngày 2-4/12, Tuần Văn hóa - Du lịch Lai Châu tại TPHCM năm 2022 với chuỗi hoạt động: lễ hội đường phố; trình diễn khèn dân tộc Mông; Hát then - Đàn tính, múa xòe, múa sạp dân tộc Thái; không gian giới thiệu, quảng bá du lịch, trải nghiệm văn hóa, sản phẩm OCOP; trưng bày, triển lãm ảnh đẹp về “Miền đất - Thiên nhiên - Văn hóa - Con người Lai Châu"... 

Người dân, du khách TPHCM và các nghệ nhân Lai Châu giao lưu tại Tuần lễ văn hóa du lịch Lai Châu tại TPHCM năm 2022.
Hàng trăm người dân, du khách và các nghệ nhân biểu diễn của Lai Châu giao lưu tại "Tuần lễ văn hóa du lịch Lai Châu" tại TPHCM năm 2022.

Hoạt động đáng chú ý trong chương trình này là Lễ hội đường phố. Du khách sẽ được thưởng thức, trải nghiệm đặc trưng văn hóa Lai Châu, thưởng thức trình diễn Khèn dân tộc Mông; Hát Then - Đàn Tính, múa xòe, múa sạp dân tộc Thái...

Chương trình biểu diễn khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Lai Châu tại TPHCM.
Chương trình biểu diễn khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Lai Châu tại TPHCM

Có khoảng trên 100 diễn viên, nghệ nhân người dân tộc Thái, Mông, Hà Nhì, Lào, Lự… tham gia trình diễn tại các sự kiện của tuần lễ.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, còn có các không gian giới thiệu, quảng bá du lịch, trong đó nổi bật là các buổi trình diễn kỹ thuật tạo hoa văn trên vải bằng sáp ong dân tộc Mông; chế tác và sử dụng đàn tính dân tộc Thái; văn nghệ dân gian, trò chơi dân gian ném pao, tó má lẹ, én cáy…; ẩm thực và sản phẩm OCOP đặc trưng.

Những cô gái của làng du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu đang
Những cô gái Mông của làng du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu đang biểu diễn các điệu múa truyền thống tại đêm khai mạc

Ông Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho biết, tỉnh kỳ vọng chương trình góp phần tạo hiệu ứng tích cực trong liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa Lai Châu với TPHCM nói riêng và các tỉnh, thành phố miền Nam nói chung; tạo cơ hội để các doanh nghiệp lữ hành tìm hiểu, liên kết xây dựng các tour du lịch để trao đổi khách giữa các tỉnh, thành phố. Qua đó, tạo đà cho du lịch Lai Châu có bước phát triển.

Du khách quốc tế thích thú với văn hóa của Lai Châu tại trung tâm quận 1, TPHCM.
Du khách quốc tế thích thú với văn hóa của Lai Châu tại trung tâm quận 1, TPHCM.

Cùng thời gian này, lễ hội “Thành phố Hồ Chí Minh – Ngôi nhà của chúng ta” năm 2022, cũng đang được tổ chức tại Đường đi bộ Nguyễn Huệ (Ngô Đức Kế - Nguyễn Huệ), nhằm giới thiệu đến người dân, du khách những nét văn hóa đặc sắc của TPHCM.

Lễ hội năm nay có 23 đoàn lãnh đạo các địa phương có quan hệ hữu nghị hợp tác với Thành phố tham gia; 2 đoàn cấp Thị trưởng, 7 đoàn cấp Phó thị trưởng, 3 đoàn doanh nghiệp tiêu biểu cùng lãnh sự quán các nước, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại TPHCM; hội Hữu nghị Việt Nam với các nước; cộng đồng người dân các nước bạn đang sinh sống và làm việc tại TPHCM… Lễ hội có khu vực giới thiệu văn hóa một số quốc gia, địa phương quốc tế và TPHCM với các không gian văn hóa đặc sắc thể hiện nét đặc trưng, bản sắc văn hóa của đất nước, địa phương; triển lãm “Hoạt động đối ngoại của Thành phố”…

Hội xuân
Các doanh nghiệp du lịch tranh thủ thời gian diễn ra sự kiện để tiếp thị,  bán tour du lịch, dịch vụ dịp tết 2023.

Quốc Thái

 

 

 

 

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI